Bảo đảm cơ động ở Trung đoàn Thủ Đô

Xuân Bảo - Tiến Đạt |

Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) ra đời trong lòng thủ đô Hà Nội ngay từ những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Gần 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với tên gọi “Trung đoàn Thủ Đô” và truyền thống của đơn vị anh hùng.

Để tìm hiểu thực tế đơn vị tiêu biểu về công tác kỹ thuật, không đắn đo, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 308 đưa chúng tôi đến khu kỹ thuật của Trung đoàn 102 - Trung đoàn Thủ Đô.

Là đơn vị bộ binh cơ giới, những năm qua, trung đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm cơ động sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, khi có lệnh là lên đường được ngay. Hiện nay, trung đoàn được trang bị số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), bao gồm xe tăng, thiết giáp, xe quân sự và khí tài thông tin, trinh sát, với nhiều chủng loại, một số có thời hạn sử dụng hàng chục năm.

Theo đồng chí Chủ nhiệm Kỹ thuật sư đoàn, chỉ riêng 9 tháng năm 2016, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật của trung đoàn đã tổ chức và hoàn thành đồng bộ 20 xe ô tô ZIL-130 và 31 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đạt chất lượng tốt.

Trung đoàn bảo đảm đầy đủ số lượng, đúng chủng loại VKTBKT với hệ số kỹ thuật cao, phục vụ hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt, trung đoàn thường xuyên đón các đoàn khách quốc tế, trình diễn phục vụ tham quan, được các đoàn đánh giá cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong trang phục bảo hộ lao động mồ hôi ướt đầm, quyện với mùi dầu mỡ, Trung úy Đỗ Trung Kiên, thợ kỹ thuật ô tô Đại đội Sửa chữa 26 cho biết: Những năm qua, lực lượng nhân viên kỹ thuật của trung đoàn luôn được cơ quan kỹ thuật sư đoàn quan tâm, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Chẳng hạn, để hoàn thành kế hoạch đồng bộ số lượng lớn xe ô tô và thiết giáp, đại đội đã được cán bộ kỹ thuật của Xưởng X1 (Cục Kỹ thuật binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) và của Phòng Kỹ thuật sư đoàn, Ban Kỹ thuật trung đoàn đến huấn luyện, hướng dẫn trước và trong quá trình triển khai.

Năm 2016, trung đoàn thực hành chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, cơ động lực lượng, phương tiện vào khu sơ tán thực nghiệm để Bộ Quốc phòng đánh giá, làm cơ sở xây dựng định mức thời gian.

Kết quả thực hành đạt chất lượng tốt, an toàn về người, VKTBKT. Ngoài đồng bộ kỹ thuật xe máy quân sự, đại đội còn tổ chức bảo đảm kỹ thuật VKTBKT với số lượng tăng lên, do sư đoàn đổi mới huấn luyện, chiến sĩ mới chỉ tuyển một đợt và tổ chức các đợt bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp, cơ động nhiều hơn.

Thượng tá Vũ Xuân Thọ, Chính ủy Trung đoàn 102, khẳng định, trung đoàn luôn duy trì khả năng sẵn sàng cơ động, SSCĐ cao, do VKTBKT được bảo đảm tốt và cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện nghiêm túc.

Trước hết, bộ đội được giáo dục về chính trị, tư tưởng; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu thuần thục; làm cho bộ đội tin tưởng vào VKTBKT có trong biên chế, với cách đánh phù hợp, bảo đảm giành thắng lợi.

Đặc thù là đơn vị bộ binh cơ giới, nên trung đoàn coi trọng khả năng thực hành của bộ đội; cử cán bộ tổ chức huấn luyện trực tiếp hoặc "dắt tay chỉ việc" bộ đội trong khai thác, vận hành, sử dụng VKTBKT.

Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ ngày kỹ thuật tuần, tháng; giờ bảo quản VKTBKT hằng ngày. Bên cạnh việc tổ chức hội thao, hội thi huấn luyện quân sự, trung đoàn coi trọng mở rộng sang công tác hậu cần, kỹ thuật; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong củng cố, làm mới mô hình, đồ dùng huấn luyện.

Nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trung đoàn tham gia hội thao cấp sư đoàn, quân đoàn được đánh giá cao, ứng dụng hiệu quả. Thi đại đội bộ binh, bộ binh cơ giới toàn diện cấp quân đoàn, trung đoàn giành giải nhì.

Rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy là một trong những yếu tố làm nên khả năng sẵn sàng cơ động cao của trung đoàn.

Trao đổi với Đại úy Trịnh Anh Tuấn, Trưởng xe của Đại đội 7 (Tiểu đoàn 8), chúng tôi được biết, phần lớn các thành viên kíp xe là quân nhân chuyên nghiệp, nên việc duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là cả quá trình bền bỉ.

Trung đoàn xác định xây dựng chính quy là khâu để tập trung đột phá. Các tiểu đoàn, đại đội thường xuyên bám nắm tình hình tư tưởng, giải quyết ngay những vướng mắc; chú trọng bảo đảm đời sống, chế độ chính sách bộ đội.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động tìm các biện pháp tuyên truyền pháp luật cụ thể, như sân khấu hóa nội dung luật pháp; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên hệ thống truyền thanh; tăng cường hoạt động cổ động thao trường và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, như thư viện, phòng Hồ Chí Minh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Trung đoàn Thủ Đô là đơn vị được quân đoàn cử đại diện tham gia Hội thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" do Ban Thanh niên Quân đội tổ chức, đoạt giải nhất.

Bằng việc duy trì nghiêm các chế độ hằng ngày, hằng tuần và tháng, nhất là nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, thông tin liên lạc, tuần tra, canh gác... giúp trung đoàn luôn ở tư thế sẵn sàng nhận, cơ động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại