*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
TPO - Với hành vi livestream trên Facebook để “báo chốt” kiểm tra nồng độ cồn, ông T.V.Đ (SN 1970) ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.
Hành vi 'báo chốt' Cảnh sát giao thông là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hai đối tượng tại Quảng Ninh bị phạt 15 triệu đồng vì thông báo vị trí các chốt kiểm tra của lực lượng CSGT thông qua tạo lập, quản lý 11 nhóm trên ứng dụng zalo.
Chị Y. đã đăng lên facebook cá nhân vị trí tổ công tác đang kiểm tra nồng độ cồn với mục đích "báo chốt", cảnh báo người dân vi phạm tránh né lực lượng chức năng.
Sau vụ việc xử phạt một đối tượng thường xuyên báo điểm chốt thông qua nhóm Facebook, nhằm qua mặt lực lượng chức năng, cộng đồng mạng ngày càng tinh vi hơn khi dùng các câu thơ hay mật mã, ám hiệu… để thông báo địa điểm tổ tuần tra 141 và CSGT đang làm nhiệm vụ.
Tâm điểm