Báo cáo mới: Mỹ đã cử chuyên gia vũ khí tới Đài Loan ít nhất 2 năm

Nguyễn Thái |

Một báo cáo tài chính chính thức của Đài Loan cho thấy Mỹ đã cử các chuyên gia vũ khí tới hòn đảo này trong các năm 2019, 2020 và chưa dừng lại ở đó.

Báo cáo mới cho thấy Mỹ dường như đã cư các chuyên gia vũ khí tới Đài Loan. Ảnh: CNA

Báo cáo mới cho thấy Mỹ dường như đã cư các chuyên gia vũ khí tới Đài Loan. Ảnh: CNA

Tờ SCMP hôm 2/8 đưa tin, Văn phòng Kiểm toán Đài Loan (NAO) công bố báo cáo tài chính mới cho thấy, lực lượng phòng không Đài Loan đã sử dụng hơn 14 triệu USD ngân sách cho các dự án cho phép chuyên gia vũ khí cùng quan chức Mỹ tới Đài Loan để hỗ trợ lực lượng phòng không và các lực lượng khác.

Báo cáo tài chính năm 2020, được công bố trên trang web của NAO hôm 29/7, tiết lộ rằng khoản tiền hơn 14 triệu USD được sử dụng cho mục đích trên trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2022. Điều này đồng nghĩa, Mỹ đã cử các chuyên gia vũ khí và quan chức nước này tới đảo Đài Loan trong năm 2019, 2020, năm nay và sẽ chỉ chấm dứt vào năm tới.

Theo SCMP, việc Mỹ cử chuyên gia tới Đài Loan vô tình bị NAO tiết lộ khi văn phòng này cho rằng lực lượng phòng không Đài Loan vi phạm quy định của ngân sách.

Một số nguồn tin cho rằng, Mỹ đã cử chuyên gia tới Đài Loan tham gia nhiều nhiệm vụ, bao gồm giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang của Đài Loan, thử nghiệm vũ khí đã bán cho hòn đảo và quan sát các cuộc tập trận quân sự của Đài Loan. Tuy nhiên, các thông tin trên chưa được xác nhận trong bối cảnh lo ngại điều này sẽ chọc giận Bắc Kinh.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực. Bắc Kinh đã cảnh báo Washington không nên thiết lập liên lạc chính thức với Đài Bắc và cung cấp vũ khí cho hòn đảo này.

Theo SCMP, Mỹ đã bán cho Đài Loan ít nhất 400 tên lửa Patriot kể từ năm 1997. Các thỏa thuận buôn bán vũ khí của Mỹ được cho là phù hợp với Đạo luật quan hệ Đài Loan, trong đó Washington cam kết duy trì quan hệ với Đài Bắc và cung cấp vũ khí cho hòn đảo.

Hồi tháng 4, lực lượng không quân Đài Loan tiết lộ rằng đã yêu cầu mua thêm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng ở eo biển Đài Loan.

Theo lực lượng phòng không Đài Loan, các hệ thống phòng thủ Patriot sẽ được chuyển tới hòn đảo vào năm 2025 hoặc 2026 và được triển khai vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, số lượng và giá cả của các lô vũ khí này không được tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại