Băng Bắc Cực tan chảy không ngừng, 1.200 con gấu có nguy cơ biến mất vĩnh viễn

Cẩm Mai |

Khí hậu đang ấm lên, băng Bắc Cực đang dần dần tan chảy sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho con người và tự nhiên.

Nhiệt độ Trái Đất đang ấm dần lên, băng Bắc Cực đang dần dần tan chảy sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho nhân loại và các loài động thực vật. 

Các nhà khoa học dự báo, trong tương lai, Bắc Cực chỉ còn mưa rơi, không còn băng nữa. Khí hậu thay đổi làm môi trường sống của các sinh vật bị biến đổi và chúng chết dần.

Một bài báo trên tạp chí Nature Communications cho biết: Băng tan dẫn đến số lượng tuần lộc con được sinh ra ít hơn và số lượng tử vong cao hơn ở Greenland.

Biển băng Bắc Cực là một phần của hệ thống khí hậu rộng lớn, có ảnh hưởng quan trọng tới cả thực vật lẫn động vật. Biển băng tan có thể ảnh hưởng đến sự tương tác giữa các loài cư trú và chuỗi thức ăn ở Bắc Cực.

Băng Bắc Cực tan chảy không ngừng, 1.200 con gấu có nguy cơ biến mất vĩnh viễn - Ảnh 1.

Tuần lộc.

Khi thực vật phát triển sớm hơn trong năm, nên cũng già nhanh hơn. Tuần lộc đói đến ăn chúng thì đỉnh cao giá trị dinh dưỡng không còn nữa. Tuần lộc không kiếm được thức ăn dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến sự sống của chúng.

Gấu trắng Bắc Cực sống trong băng giá cũng chịu chung số phận như tuần lộc, đang bị giảm trọng lượng. Gấu con được sinh ra ngày càng ít khi Trái Đất nóng lên làm tan chảy băng. Khi trở nên quá gầy yếu, gấu mẹ sẽ ngừng chăm sóc con và chạy trốn.

Nếu Trái Đất tiếp tục ấm lên, băng vẫn tiếp tục tan chảy như dự đoán thì có lẽ 1.200 con gấu trên vịnh Hudson sẽ chết dần.

Video sau đây cảnh tỉnh chúng ta những hệ quả của tình trạng băng Bắc Cực tan chảy:

Hệ quả của việc Bắc Cực sẽ chỉ còn mưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại