*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thaibev cho biết thông qua công ty con là Vietnam Beverage sẽ tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam và cam kết biến Sabeco và Bia Saigon trở thành niềm tự hào của Việt Nam.
Cuối năm 2017, thị trường chứng khoán đã được chứng kiến những "cơn điên" của cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khi thị giá tăng ngoạn mục.
Ngày 14/7, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ sau gần 2 năm gián đoạn. Tại cuộc họp, ông Bùi Trường Thắng - Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, cho biết, Nhà nước đã có phương án thoái vốn tại Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã chứng khoán SAB) và Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội - Habeco (mã chứng khoán BHN).
Chính phủ quyết định phương án bán vốn nhà nước tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza. Theo đó Nhà nước vẫn sẽ nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza.
Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Bộ Tài chính đang tính toán các phương án sắp xếp, phân loại DN của SCIC đến năm 2020, trong đó cân nhắc việc bán vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza.
Tuy hoạt động chính trong lĩnh vực bia rượu, nước giải khát nhưng Habeco lại sở hữu quỹ đất lớn rải rác ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.
Việc bán vốn nhà nước tại 12 ông lớn theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng là thông tin tích cực cho việc đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các DNNN.
Việc bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp như Vinamilk, Sabeco, Habeco... thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, cũng sẽ tạo cú hích cho thị trường chứng khoán.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ cần đảm bảo công khai, minh bạch, chống tham nhũng, lợi ích nhóm khi tiến hành bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.
Bán vốn Nhà nước tại các DN lớn phải để đầu tư chứ không được hòa vào NSNN, nếu hòa vào, nói là chi đầu tư nhưng chúng ta chi thường xuyên, "vung tay quá trán" làm giảm đầu tư đi rồi bù lại thì coi như gián tiếp để chi tiêu.