Ban tổ chức Pháp mở rộng mở bán vé cho người hâm mộ

Đình Cường |

Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, Ban tổ chức Pháp mở rộng vẫn kiên định với kế hoạch do mình đề ra.

Mỹ mở rộng - Grand Slam thứ 2 trong năm nay, sẽ diễn ra mà không có sự tham dự của khán giả, thậm chí, rất nhiều lo ngại đang diễn ra, khi mà tình hình dịch COVID-19 ở quốc gia này đang ngày càng diễn biến khó lường. Tuy nhiên, BTC Pháp mở rộng lại không áp dụng biện pháp tương tự với người hâm mộ của mình.

Tuyên bố vào hôm qua của Hiệp hội quần vợt Pháp - cơ quan đứng ra tổ chức Roland Garros cho hay họ sẽ cố gắng thích nghi với tình hình mới và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho khán giả, trong mùa giải có ý nghĩa quan trọng này. Từ ngày 9/7 tới, Pháp mở rộng sẽ mở bán vé dành cho các hạng vé ưu tiên. Vé phổ thông sẽ được bán sau đó 1 tuần.

Ban tổ chức sẽ giới hạn 50-60% tổng số vé được bán ra mỗi trận đấu. Tuyên bố của BTC Pháp mở rộng đã vấp phải rất nhiều ý kiến chỉ trích, khi mà dịch COVID-19 tại châu Âu cũng chưa lắng dịu hơn so với Mỹ là bao.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại