Ban tổ chức Miss Earth phản bác chuyện 3 thí sinh bị quấy rối tình dục, cho rằng việc tố cáo chỉ là một "kế hoạch"

Tee |

Người đứng đầu tổ chức điều hành Miss Earth vừa lên tiếng về chuyện 3 thí sinh tố bị quấy rối tình dục khi tham dự cuộc thi.

Lorraine Schuck - người đứng đầu tổ chức Carousel Productions và điều hành cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) mới đây vừa lên tiếng về chuyện 3 thí sinh cáo buộc một người đàn ông đã quấy rối tình dục họ trong lúc tham gia cuộc thi.

Lorraine xác nhận ban tổ chức đã lập tức cấm nhà tài trợ này đến các sự kiện của Miss Earth sau khi ông bị tố quấy rối các thí sinh tại Câu lạc bộ du thuyền Manila vào hôm 14/10.

Song, Lorraine Schuck khẳng định các thí sinh luôn được bảo đảm về an ninh và sau khi xem xét lời khai của các thí sinh nói họ bị quấy rối tình dục, bà lên tiếng phủ nhận điều này trên sóng truyền hình.

Ban tổ chức Miss Earth phản bác chuyện 3 thí sinh bị quấy rối tình dục, cho rằng việc tố cáo chỉ là một kế hoạch - Ảnh 1.

Bà Lorraine Schuck.

Hôm thứ Tư vừa qua, truyền thông đã rầm rộ đưa tin về scandal này tại Miss Earth sau khi Hoa hậu Canada - Jaime VandenBerg khẳng định cô bị quấy rối tình dục trong suốt 2 tuần tham dự cuộc thi sắc đẹp.

Trong số những sự việc mà Hoa hậu Canada kể lại, có một sự cố đặc biệt gây chú ý xảy ra vào hôm 14/10, trong một đêm tiệc tối tại Câu lạc bộ du thuyền Manila.

Hai thí sinh khác là Hoa hậu Anh - Abbey-Anne Gyles-Brown và Hoa hậu Guam - Emma Sheedy cũng kể về sự cố trong bữa tiệc này trên tài khoản Instagram của họ.

Theo Hoa hậu Canada, một nhà tài trợ đã khiến cho họ cảm thấy khó chịu khi tham dự bữa tiệc này: "Ông ta đưa các thí sinh trong nhóm của tôi lên du thuyền và yêu cầu các cô gái chụp những bức ảnh khêu gợi".

Hoa hậu Anh thì cho biết, người đàn ông này mời các cô gái dùng tiệc tối trong một căn phòng đóng cửa kín, tách biệt khỏi đội quản lý của họ. Nhà tài trợ này còn hỏi xin số phòng và số điện thoại của các cô gái.

Ban tổ chức Miss Earth phản bác chuyện 3 thí sinh bị quấy rối tình dục, cho rằng việc tố cáo chỉ là một kế hoạch - Ảnh 2.

Từ trái sang: Hoa hậu Canada, Anh và Guam.

Theo bà Lorraine, bà đã lập tức gọi điện thoại để trao đổi với Hoa hậu Anh sau khi biết về sự cố xảy ra hôm 14/10.

Tuy nhiên, do đêm đăng quang là một sự kiện công khai, nên ban tổ chức không thể kiểm soát được các khách mời. Song, bà Lorraine nói rằng vẫn nhờ cảnh sát hộ tống các thí sinh để bảo đảm an toàn cho họ.

Trên Instagram, Hoa hậu Guam - Emma Sheedy nói nhà tài trợ này còn sàm sỡ vùng lưng trần của mình trong phần thi Quốc phục. Nhưng bà Lorraine thì bày tỏ sự thắc mắc làm thế nào mà Hoa hậu Guam bị sàm sỡ khi họ được cảnh sát đứng cạnh bảo vệ mọi lúc.

Lorraine nói rằng từ ngày đầu cuộc thi, các cô gái đã được hướng dẫn phải báo cáo về những sự cố như thế cho cảnh sát và quản lý. Bà còn tự hỏi liệu chuyện tố cáo quấy rối tình dục này của các thí sinh có phải chỉ là một kế hoạch nào đó.

Lorraine nói bà đã yêu cầu các thí sinh viết một bản báo cáo để có thể kiện nhà tài trợ "yêu râu xanh", bà cũng khẳng định sẽ giúp đỡ họ tới cùng.

Nhưng theo Lorraine, hầu hết các thí sinh đều không phàn nàn gì về chuyện bị quấy rối tình dục hay không, ngoại trừ nhóm thí sinh đã đến Câu lạc bộ du thuyền Manila hôm 14/10.

Khi được hỏi làm sao mà nhà tài trợ đó có được số điện thoại của các thí sinh, Lorraine nói bà không biết làm thế nào mà chuyện đó xảy ra được. Số điện thoại liên lạc duy nhất của các thí sinh mà ban tổ chức có là số điện thoại liên lạc quốc tế của họ.

Được biết, Hoa hậu Guam - Emma Sheedy còn tiết lộ tên của gã "yêu râu xanh" là Amado. Nhưng Lorraine nói người đàn ông tên Amado được nhắc đến thật ra không phải nhà tài trợ chính thức của Miss Earth.

Ông ta chỉ làm công việc đứng ra cung ứng thực phẩm cho các thí sinh thì ông sở hữu nhiều nhà hàng ở gần Câu lạc bộ du thuyền Manila và khu Intramuros.

Trong khi Hoa hậu Canada, Anh và Guam đều chia sẻ về chuyện bị quấy rối tình dục tại cuộc thi Miss Earth, thì Hoa hậu Cuba khẳng định điều ngược lại, nói rằng không có chuyện cô bị quấy rối ở đây.

Hoa hậu Cuba cho biết cô luôn cảm thấy an toàn và thậm chí được cảnh sát hộ tống tới nhà vệ sinh. Đáp lại, tổ chức Miss Earth khen ngợi Hoa hậu Cuba là một "nữ hoàng thật sự".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại