"Bản sao" Chân Tử Đan ở Việt Nam - Hoàng Phi Kha: Tôi cũng bị gạ tình đổi vai diễn

Hương Hương |

"Hồi mới vào nghề, mình còn ngây thơ thì chắc chắn là bị cám dỗ. Kha cũng bị gạ tình đổi vai diễn...", Hoàng Phi Kha chia sẻ.

Á quân "Nam vương châu Á Quốc tế 2018" - Hoàng Phi Kha đã dành cho phóng viên những chia sẻ chân tình nhất về chặng đường nghề 6 năm với nhiều may mắn nhưng cũng không ít chông gai của mình.

Nhiều người nói tôi có nét tương đồng Chân Tử Đan

Chào Hoàng Phi Kha, nhìn bạn tôi nghĩ ngay tới ngôi sao võ thuật điện ảnh Chân Tử Đan. Kha đã bao giờ nhận được lời nhận xét hay lời khen tương tự?

Không riêng gì chị mà rất nhiều người nói Kha có nét tương đồng Chân Tử Đan. Kha cũng thấy có chút đúng nhưng được cái Kha trẻ hơn anh ấy (cười).

Mọi người nói Hoàng Phi Kha rất hiền. Với tính cách đó, Kha có khó khăn để hòa nhập với showbiz vốn rất nhiều thị phi này không?

Kha không dám nói là tất cả mọi người nhưng đa số những ai chơi với Kha đều có tình cảm với Kha. Có lẽ vì Kha sống thật nên được quý. Kha nghĩ quan trọng nhất là cách mình sống và ứng xử với mọi người như thế nào.

Mọi người hay nói về showbiz xấu thế này, khủng khiếp thế kia nhưng Kha lại thấy showbiz rất dễ thương, chẳng có gì đáng sợ cả. Tất cả là do con người thôi.

Bản sao Chân Tử Đan ở Việt Nam - Hoàng Phi Kha: Tôi cũng bị gạ tình đổi vai diễn - Ảnh 2.

Diễn viên - người mẫu Hoàng Phi Kha.

Hoàng Phi Kha là chàng trai gốc Huế, xa gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp một mình. Tôi tò mò không biết gia đình có ủng hộ bạn theo con đường nghệ thuật không?

Dưới quê của Kha hầu như không có ai làm nghệ thuật nên khi Kha theo con đường này thì cả cha mẹ, anh em, hàng xóm, láng giềng ai cũng ủng hộ hết.

Nhất là khi Kha tham gia cuộc thi Nam vương châu Á Quốc tế 2018. Thi ở Việt Nam sẽ phát sóng trên ti vi, ai cũng xem được nhưng ở Thái Lan thì khó hơn. May là hôm đó Kha livestream trên faecbook nên cả nhà và hàng xóm đều xem được.

Bố mẹ kể lại là, khi biết Kha đứng đầu top 8, top 5, top 3... ai cũng reo hò như xem bóng đá vậy. Nghe thế Kha vui lắm.

Hầu như các nước bạn đều bầu chọn đại diện Việt Nam là Nam vương

Hoàng Phi Kha là người mẫu, diễn viên và bây giờ lại thêm một vai trò Á vương từ một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn và cơ duyên đến với nghề và động lực nào khiến bạn tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn như vậy dành cho nam giới?

Kha nghĩ là nghề chọn mình. Hồi mới vào Sài Gòn, Kha từng làm phục vụ quán cà phê. Kha mướn nhà của một chú chuyên chụp ảnh cho người mẫu thế hệ đầu như Đức Tiến, Phi Thanh Vân, Hoàng Quyên...

Hôm đó, có một hãng đồ lót nhờ chú chụp hình người mẫu nam nhưng không rõ vì lý do gì, người mẫu không tới. Chú chủ nhà kéo Kha vô chụp thế. Cát xê được một triệu rưỡi, nhờ vậy mà Kha có tiền đóng tiền nhà luôn.

Bản sao Chân Tử Đan ở Việt Nam - Hoàng Phi Kha: Tôi cũng bị gạ tình đổi vai diễn - Ảnh 3.

Hoàng Phi Kha được rất nhiều người khen có nét tương đồng với ngôi sao võ thuật điện ảnh Chung Tử Đơn.

Kha bén duyên nghề người mẫu từ đó. Trong quá trình làm người mẫu, Kha nhận được nhiều lời mời đóng phim. Kha diễn bằng bản năng của mình chứ không có chuyên môn.

Mọi người khuyên Kha đi học diễn xuất chuyên nghiệp, Kha học ở sân khấu kịch Hồng Vân, lớp do thầy Minh Nhí và thầy Hữu Châu dạy.

Năm 2012, Kha tham gia cuộc thi Nam vương qua ảnh và đạt Á vương 1. 2014 Kha lại thi Người mẫu hình thể đẹp và lại đạt giải. Từ những thắng lợi đó, Kha mới mạnh dạn nhận lời thi Nam vương châu Á Quốc tế 2018 và đạt giải Á vương 2 và Thí sinh được yêu thích nhất.

Khi tham gia cuộc thi nhan sắc lớn như vậy, Hoàng Phi Kha có tự tin không?

Kha không tự tin vì trước đó Kha tham gia một chuyến từ thiện xa và dài ngày. Trong chuyến từ thiện đó, Kha ăn chay với các sư thầy và bị tăng lên 80 kg, trong khi chỉ còn 20 ngày nữa là cuộc thi diễn ra.

Lần đó, Kha phải giảm cân cấp tốc để lấy lại hình thể. Kha không muốn mình mang tiếng là thí sinh Việt Nam mà làm xấu hình ảnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong cuộc thi đó, BGK đã hỏi câu gì và Hoàng Phi Kha trả lời thế nào để đạt được danh hiệu Á vương cao quý này?

BGK hỏi "Nếu là nam vương, bạn có nghĩ danh hiệu đó sẽ khiến cuộc sống của bạn giàu có hơn không". Kha trả lời là "Không. Danh hiệu chỉ là bước đi đầu tiên còn giàu hay không là cả một con đường dài sau này. Danh hiệu chỉ giúp người ta biết đến mình, còn để người ta nhớ thì bạn cần nỗ lực rất nhiều!

Bản sao Chân Tử Đan ở Việt Nam - Hoàng Phi Kha: Tôi cũng bị gạ tình đổi vai diễn - Ảnh 4.

Hoàng Phi Kha được chào đón ở sân bay sau chiến thắng Á vương 2 và Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi Nam vương Châu Á Quốc tế 2018 vừa qua

Trong cuộc thi đó, kỷ niệm nào Hoàng Phi Kha nhớ nhất?

Có một kỷ niệm mà đến giờ Kha vẫn không thể quên. Trước đêm chung kết, BGK gặp tất cả các thí sinh và cho thí sinh tự bầu chọn với nhau, xem ai xứng đáng trở thành Nam vương nhất.

Hầu như tất cả các nước bạn đều bầu chọn cho Kha. Và có một điều mà Kha rất tự hào là ở vòng chung kết, Việt Nam luôn đứng đầu các top. Từ top 8, top 5 đến top 3... đó là điều Kha không bao giờ quên.

Dụ mình là chuyện người ta, có sa vào hay không là chuyện của mình

Thông thường bất cứ người mẫu, diễn viên hay ca sĩ nào sau khi nhận được một giải thưởng giá trị nào đó thì mức cát-xê tự động nâng lên. Hoàng Phi Kha có thể tiết lộ về sự thay đổi cát-xê như thế nào và bạn có kén chọn công việc hơn trong thời gian tới sau giải thưởng này?

Kha bước chân vào nghề với mức cát-xê rất thấp. Khi Kha đạt được giải này giải kia, các anh chị đều chủ động hỏi "giờ anh trả cát-xê cho em bao nhiêu thì phù hợp". Kha đều nói, anh trả bao nhiêu cũng được, em nhận làm vì tình chứ không phải vì cát-xê.

Sau này, Kha cũng không biết bao nhiêu cho đủ nhưng chắc chắn khi mình đạt được một cái gì đó thì các anh chị thường chủ động trả ở mức hợp lý.

Bản sao Chân Tử Đan ở Việt Nam - Hoàng Phi Kha: Tôi cũng bị gạ tình đổi vai diễn - Ảnh 5.

Trưa ngày 25/3, Hoàng Phi Kha tổ chức tiệc ăn mừng và họp báo sau thành tích mới này.

Với showbiz hiện nay, không chỉ phụ nữ mà trai càng đẹp càng có nguy cơ bị cám dỗ. Hoàng Phi Kha sở hữu một ngoại hình đẹp như vậy hẳn là cám dỗ không ít?

Hồi mới vào nghề, mình còn ngây thơ thì chắc chắn là bị cám dỗ. Kha cũng bị gạ tình đổi vai diễn nhưng Kha nghĩ, người ta dụ mình là chuyện của người ta, mình có sa vào hay không là chuyện của mình.

Còn hiện tại thì không. Cũng có thể là do mình quen với những chuyện như thế nhưng cũng có thể là vì hiện nay mình đã có nhiều sự lựa chọn hơn, không phải đi tìm cơ hội làm việc như ngày đầu nữa.

Tuy nhiên, Kha cũng nghĩ là do mình may mắn gặp được nhiều người tốt.

Sau 6 năm làm nghề, với những thành tích mà nhiều người trong nghề mơ ước, Hoàng Phi Kha có nghĩ mình may mắn không?Dự án trong năm 2018 của bạn là gì?

May mắn cũng có nhưng chông gai cũng nhiều, quan trọng là mình vượt qua như thế nào thôi.

Sắp tới, Kha nhận được khá nhiều lời mời: làm giám khảo cuộc thi Nam vương trong nước, đóng phim, quảng cáo. Tuy nhiên, lịch bị bị trùng nhiều nên Kha đang cân đối lại thời gian.

Trước mắt, Kha nhận lời đóng nam chính trong phim "Bảy tuần làm dâu" của đạo diễn Vũ Trần và một phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Trọng Hải. Sau đó, Kha qua Nhật làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm nam bên đó.

Cảm ơn Hoàng Phi Kha đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại