Bận phục vụ lễ hội, nghĩa trang yêu cầu tang gia... lùi ngày an táng

Tuyết Nhung |

Một gia đình ở Úc đã vô cùng bức xúc khi bị nghĩa trang từ chối cho thực hiện lễ an táng chỉ vì bận phục vụ lễ hội.

Ngày 2/4, người bà 96 tuổi của Venessa Guerra đã đột ngột qua đời trong sự tiếc thương của con cháu và bạn bè, người thân trong gia đình.

Theo kế hoạch, gia đình Guerra sẽ tiến hành chôn cất bà ngay bên cạnh mộ của ông tại Nghĩa trang Cộng đồng nằm ở phía bắc thành phố Melbourne, Úc.

Bận phục vụ lễ hội, nghĩa trang yêu cầu tang gia... lùi ngày an táng - Ảnh 1.

Nghĩa trang Cộng đồng Melbourne - nơi an táng cho bà của Vanessa.

Trong quá trình tổ chức tang lễ, Vanessa đã liên hệ với giám đốc nghĩa trang để sắp xếp nghi thức an táng cho người bà của mình nhưng cô lại được thông báo rằng cần phải hoãn ngày chôn cất lại cho đến thứ hai.

Gia đình Guerra vốn có truyền thống phải chôn cất người thân đã qua đời trong vòng 3 ngày sau khi chết. Việc trì hoãn từ phía nghĩa trang đã làm chậm hơn 4 ngày so với kế hoạch dự kiến.

Giải thích nguyên nhân phía nghĩa trang cho biết họ phải đóng cửa 3 ngày để phục vụ cho Lễ hội Ẩm thực và Rượu đang được tổ chức ở Melbourne.

Bận phục vụ lễ hội, nghĩa trang yêu cầu tang gia... lùi ngày an táng - Ảnh 2.

Thông báo về lễ hội trên trang web chính thức của nghĩ trang.

"Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà phía nghĩa trang lại có thể yêu cầu mọi người trong gia đình hoãn việc chôn cất người thân qua đời chỉ vì họ đang phải tổ chức một sự kiện.

Mẹ, dì, và chú của tôi đều rất đau buồn vì sự ra đi của bà. Cứ ngỡ khi đám tang kết thúc, họ có thể vơi đi được phần nào. Nhưng giờ thì nỗi đau đó lại tiếp tục kéo dài", Vanessa nói.

Thứ ba vừa qua, đại diện phía nghĩa trang đã lên tiếng nói rằng sự việc trên là một sai lầm và hứa sẽ tổ chức tang lễ cho bà của cô Vanessa sớm nhất có thể.

"Chúng tôi hiểu thân nhân gia đình đang rất đau khổ nên đã đề nghị với bên gia đình lên kế hoạch chôn cất vào thứ năm hoặc thứ sáu.

Đây là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi. Và chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ vi phạm cam kết giữa nghĩa trang với gia đình khách hàng.

Chúng tôi đảm bảo rằng việc hỗ trợ các gia đình đang có tang luôn là ưu tiên hàng đầu", đại điện phía nghĩa trang cho biết.

Bận phục vụ lễ hội, nghĩa trang yêu cầu tang gia... lùi ngày an táng - Ảnh 3.

Đại diện phía nghĩa trang cho biết họ đang lên kế hoạch chôn cất cho bà của Vanessa vào thứ năm hoặc thứ sáu.

Được biết, phía nghĩa trang đang bận tổ chức một Chuyến du lịch khám phá di sản ẩm thực Ý. Đây là một phần trong khuôn khổ của Lễ hội Ẩm thực và Rượu đang được tổ chức tại Melbourne.

Nghĩa trang Cộng đồng Melbourne đã quảng cáo về Chuyến du lịch này trên trang Facebook và website chính thức, đồng thời tiến hành bán vé cho chuyến tham quan vào thứ sáu với giá 123 USD.

Tuy nhiên, tour du lịch này đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng sự kiện này là một sự xúc phạm và thiếu sự tôn trọng đối với người đã mất cũng như thân nhân của họ.

Một người phụ nữ viết rằng: "Mới đây, em trai tôi vừa được chôn cất tại nghĩa trang này và tôi sẽ thật sự kinh tởm với những ai có ý định tham gia vào chuyến du lịch đó."

Bận phục vụ lễ hội, nghĩa trang yêu cầu tang gia... lùi ngày an táng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chuyến du lịch ở nghĩa trang đang vấp phải rất nhiều sự phản đối từ phía cư dân mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại