Bạn đang chờ gặp một "siêu người sói" vào đêm siêu trăng? Hãy đọc đi thì biết!

LazyLynx |

Thủy triều trên Trái đất chịu ảnh hưởng từ sức hút của Mặt trăng. Khi siêu trăng diễn ra, những tác động của nó lên con người có mạnh mẽ như đối với thủy triều?

Thuật ngữ siêu trăng dùng để mô tả thời điểm trăng tròn khi Mặt trăng đến gần Trái đất nhất trong quỹ đạo của nó. Ngày 14 tháng 11 năm 2016 đánh dấu siêu trăng lớn nhất kể từ năm 1948.

Theo truyền thuyết và tin đồn, siêu trăng có thể đem lại những tác động đối với con người trên Trái đất. Nhưng sự thật liệu có đúng như vậy không?

Bạn đang chờ gặp một siêu người sói vào đêm siêu trăng? Hãy đọc đi thì biết! - Ảnh 1.

Siêu trăng ngày 14/11/2016

Siêu trăng lunar perigee theo tiếng Hy lạp nghĩa là gần Trái đất, đây cũng là thời điểm thủy triều lớn nhất diễn ra. 

Năm 2016, Mặt trăng lớn hơn bình thường 14% và sáng hơn 30%. Để dễ so sánh, ta phải đối chiếu với thời điểm Mặt trăng cách xa nhất. Đối với hầu hết chúng ta, quan sát bằng mắt thường khó có thể nhận ra những thay đổi này.

Do vậy, sự tác động của Mặt trăng đến chúng ta lúc xa nhất và gần nhất cần phải được tính toán để dễ so sánh. Theo Larry Sessions, sự chênh lệch trọng lực tác động về phía Trái đất vào khoảng 23%. Con số tưởng chừng rất lớn nhưng trên thực tế không có mấy tác động.

Bạn đang chờ gặp một siêu người sói vào đêm siêu trăng? Hãy đọc đi thì biết! - Ảnh 2.

Thủy triều dưới tác động của Mặt trăng

Giả sử bạn nặng 80kg, sự khác biệt về trọng lực do Mặt trăng tác động lên người chỉ khoảng 73mg, xấp xỉ 1/14 chiếc kẹp giấy.

Có thể thấy sự thay đổi này là không đáng kể, và nhỏ hơn rất nhiều những tác động khác trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ, khi bạn đứng gần một ngọn núi lớn, sự thay đổi về trọng lực còn lớn hơn thế.

Như vậy, Mặt trăng và Mặt trời tạo ra thủy triều và siêu trăng rõ ràng sinh ra những con triều lớn hơn bình thường. Nhưng đối với con người, những tác động này là quá nhỏ và không thể nhận biết.

Và nếu bạn đang chờ đợi những siêu năng lực giống như người sói vào đêm siêu trăng thì chắc rằng bạn sẽ phải thất vọng! Bởi ảnh hưởng lớn nhất của Mặt Trăng lên Trái Đất có lẽ chỉ là thủy triều!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại