Bài Toán: "32 quả bóng rổ chia thành 4 hàng" - Đáp án không phải 8, nếu tính theo cách này là sai bét rồi!

HÀ MÃ |

Bài toán lớp 2 này khiến nhiều người hoang mang không biết đâu mới là đáp án đúng.

Từ lâu người ta biết đến Toán học là bộ môn đề cao tính chính xác tuyệt đối, các phép tính đưa ra chỉ có một đáp án duy nhất. Bên cạnh đó còn đòi hỏi sự tư duy logic của người học bởi chỉ một chút thay đổi trong đề bài đã có thể khiến câu hỏi từ đơn giản trở thành phức tạp.

Khác với những dạng toán ngày xưa, hiện nay giáo viên luôn sáng tạo ra các câu hỏi mới lạ như thay đổi hình thức hay thay đổi dữ kiện đề bài để kích thích sự sáng tạo của học sinh. Cũng vì quá mới mẻ nên không ít lần những bài toán đã trở thành chủ đề bán tán của cư dân mạng.

Một bài toán dạng tích chọn đúng - sai có nội dung như sau: 32 quả bóng rổ chia thành 4 hàng, số bóng là 8 quả. Đúng hay sai?

Khi đó, học sinh quả quyết đây là đáp án đúng, nhưng lại bị cô giáo gạch sai.

Bài Toán: 32 quả bóng rổ chia thành 4 hàng - Đáp án không phải 8, nếu tính theo cách này là sai bét rồi! - Ảnh 2.

Bài toán bị gạch sai gây xôn xao trên mạng xã hội (Ảnh: Sohu)

Ngay sau khi hình ảnh bài toán được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra hoang mang cho rằng đây là một phép toán vô cùng đơn giản, 32:4=8 là đáp án hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, sau đó cô giáo chấm điểm đã giải thích rằng ở trong câu hỏi này không nhắc đến từ "trung bình", nên việc thực hiện phép chia là sai. Đề bài chỉ nhắc đến việc số lượng bóng được chia làm 4 chứ không nói "trung bình" mỗi hàng có bao nhiêu quả. Vì thế nên số bóng vẫn là 32 quả và đáp án bằng 8 là sai.

Thoạt nhìn qua ai cũng cho rằng đây là một bài toán áp dụng bảng cửu chương bất cứ học sinh lớp 2 nào cũng làm được tuy nhiên sự thay đổi trong đề bài đã khiến bài toán trở nên khó nhằn hơn rất nhiều. Có lẽ vì muốn phân loại học sinh trong lớp mà cô giáo đã khéo léo cài cắm bài toán này vào để những học trò không để ý kỹ sẽ làm sai.

Bạn thấy sao về bài toán này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại