T-72 sản xuất tại Nizhny Tagil được coi là loại xe tăng sẵn sàng chiến đấu nhất kể từ đầu những năm 1980. Chúng được đưa vào phục vụ ngày 7/8/1973.
Trong 4 năm, loại chiến xa này được giữ bí mật, nhưng tới tháng 10/1977, nó lần đầu tiên được giới thiệu cho một phái đoàn quân sự Pháp. Sự kiện này diễn ra tại Khóa học Sĩ quan Cao cấp "Vystrel" ở Solnechnogorsk.
Tới ngày 7/11/1977, hàng chục chiếc T-72 đã tiến theo đội hình qua Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh kỷ niệm.
Xe tăng T-72 rất được ưa chuộng bởi nhiều quốc gia Trung Đông.
Nhiều tài liệu tham khảo vẫn còn đưa ra thông tin những chiếc xe tăng này lần đầu tiên tham chiến tại Lebanon vào tháng 6/1982, trong cuộc giao tranh giữa Quân đội Syria và Israel.
Trên thực tế xe tăng T-72 đã có mặt ở tiền tuyến của cuộc chiến tranh Iran - Iraq từ tháng 10/1980. Điều này được xác nhận bởi một số đoạn phim thời sự từ thời điểm đó có sẵn trên internet.
Năm 1979, Baghdad đã mua 100 chiếc T-72 thuộc phiên bản xuất khẩu, được biên chế cho một trong những lữ đoàn tinh nhuệ của Vệ binh Cộng hòa. Trong cuộc chiến với Iran, chúng đã đụng độ với xe tăng M60 của Mỹ và Chieftain của Anh.
Những chiến xa do phương Tây sản xuất đã tỏ ra không thể cạnh tranh sòng phẳng với T-72. Ví dụ, có báo cáo cho rằng chúng có thể bắn hạ xe tăng Chieftain từ khoảng cách 3.000m.
Những chiếc xe tăng T-72 sau đó đã trở thành chiến lợi phẩm, được người Iran sử dụng để chống lại những chủ nhân cũ của chúng.
Chiến tranh Iran - Iraq và Chiến tranh Lebanon năm 1982 chỉ là hai trong số nhiều sự kiện thuộc lịch sử hào hùng của xe tăng T-72. Tổng cộng, nó đã tham gia hàng chục cuộc chiến và xung đột vũ trang ở châu Âu, châu Phi và châu Á.