Bạch Công Khanh: "Chưa bao giờ, Khanh nghĩ mình phải nổi bật nhất trong phim bằng mọi giá"

Cao Thanh Hương |

"Nếu đến tận ngày hôm nay, Khanh vẫn có thể giữ ý nghĩ đó thì là một thất bại", Bạch Công Khanh chia sẻ khi bị so sánh khó tỏa sáng với diễn xuất duyên dáng của các diễn viên khác trong "Sáng đèn".

Bộ phim "Sáng đèn" với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: NSƯT Lê Thiện, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Chí Tâm, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Bạch Long, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, Lê Phương, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, Tuấn Dũng, Lê Trang, Tiêu Minh Phụng… sẽ chính thức trở lại rạp từ ngày 22/3.

Không chỉ là một bộ phim làm về cải lương, "Sáng đèn" còn kể câu chuyện về tình cha con, tình yêu nam nữ, tình nghệ sĩ và cả những góc khuất phía sau ánh đèn sân khấu đầy xúc động nhưng cũng không kém phần hài hước.

Đảm nhận vai nam chính của phim – ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh đã dành cho chúng tôi những chia sẻ thẳng thắn về vai diễn của mình cũng như bày tỏ quan điểm khi bị so sánh với dàn diễn viên phụ có phần diễn xuất quá nổi bật. 

Bạch Công Khanh:

Ca sĩ - diễn viên Bạch Công Khanh

Muốn có một cảnh hôn đẹp trên màn ảnh với Trúc Mây

- Diễn viên Trúc Mây có chia sẻ rằng, vừa vào phim, cô ấy và bạn đã đóng cảnh hôn trước. Cảnh này lên phim thì ngắn nhưng tốn của đoàn tận 3 ngày. Việc vừa vào phim đã phải quay cảnh tình tứ, hôn bạn diễn nữ ngay mà không được nuôi cảm xúc có khiến 2 bạn bị ngượng ngùng?

Khanh và Trúc Mây chưa từng hợp tác trước đây nhưng Khanh nghĩ biết đâu đó lại hay, vì sẽ giúp cho diễn viên giữ cảm xúc mới nguyên nhất để tương tác cùng nhau. Và Khanh không quan ngại cho dù đó là phân đoạn gì, chuyện ngượng ngùng là điều không được phép có của diễn viên khi đóng phim.

Hơn nữa, cả Khanh và Trúc Mây đã có nhiều buổi đọc kịch bản trước đó nên đã đặt mình là nhân vật để đủ tinh thần khi bấm máy.

- Nghe nói, phân đoạn hôn cũng là do… diễn viên tự gợi ý để đẩy cảm xúc nhân vật chứ không có trong kịch bản?

Thật ra thông tin này không chính xác, vì nó phải thật sự phù hợp với ngữ cảnh và câu chuyện thì mới đủ lý do để đạo diễn và biên kịch đưa vào tình tiết phim. Tham khảo để thống nhất và xây dựng thì có, vì cả Khanh và Trúc Mây cũng mong muốn có một cảnh hôn vừa đủ ý nghĩa và đẹp nhất trên màn ảnh nữa.

Bạch Công Khanh:

Bạch Công Khanh và diễn viên Trúc Mây trước cảnh hôn đầy lãng mạn trong phim.

- Nhân vật của bạn trong phim là chàng trai hiền lành, chân thành nhưng có phần nhút nhát. Tính cách này có giống Bạch Công Khanh ngoài đời không?

Cảnh Thanh rất giống Khanh. Ngoài cá tính đó còn là sự yêu nghề, dẫu có trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc sống và công việc thì vẫn giữ trọn đam mê, không bao giờ nản chí và dừng lại, hoặc mong muốn kết thúc để rẽ sang một hướng mới.

Khanh cho đây là cái duyên không phải dễ có để Khanh và nhân vật này gặp được nhau, cũng ngay tại thời điểm mà những suy nghĩ trong Khanh đủ trưởng thành và chững chạc nhất để truyền tải nó đến khán giả.

- Trong phim, cảnh quay nào khiến bạn nhớ nhất?

Ở phim này là sự kết hợp giữa ca hát và diễn xuất nên Khanh thật sự rất vui vì mình được thoả sức thể hiện khả năng và đam mê. Những cảnh quay nào cũng rất đáng nhớ. Đặc biệt là những phân đoạn thiên về tình cha con, nó thật sự chạm đến Khanh.

Khanh bị "ám ảnh" bởi đoạn Cảnh Thanh hát thầm trong nghẹn ngào để tiễn cha lên đường. Khi được anh Hoàng Tuấn Cường chia sẻ trước khi quay, Khanh đã rùng mình rất bất chợt, mình phải dứt khoát làm cho thật tốt cảnh này.

Bạch Công Khanh:

Bạch Công Khanh và Trúc Mây trên phim trường.

"Chưa bao giờ nghĩ mình phải nổi bật nhất trong phim bằng mọi giá"

- "Sáng Đèn" có phần "lý tưởng hóa" nghề hát cũng như người nghệ sĩ khi mà cuộc sống quá cực khổ, quá vất vả nhưng vẫn một lòng say mê nghề, và chỉ cần được đứng trên sân khấu là chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, "có thực mới vực được đạo", nhất là trong bối cảnh hoạt động nghệ thuật hiện nay. Cá nhân bạn nghĩ gì về điều này?

Khanh nghĩ khía cạnh này đáng được để tâm vì nó hợp lý và đương nhiên. Mặc dù vậy, khi đã được sống trong nghệ thuật, sự nặng gánh lo toan về mọi thứ xung quanh cũng sẽ phần nào khiến một người có đam mê cháy bỏng sẽ phải mất tập trung.

Nên để trở thành một người giỏi nghề, bạn phải cân bằng được chuyện này ngay từ trong suy nghĩ. Việc đó nằm ở cá nhân nên rất khó để đưa ra một lập luận xác đáng và đúng đắn nhất.

Nhưng Khanh mong, "Sáng đèn" sẽ làm được điều khó giải quyết này, vì mỗi người sẽ có cách đối diện và vượt qua khác nhau. Và khi đó, những nghệ sĩ còn bám trụ được với nghề sẽ có màu sắc riêng biệt.

Bạch Công Khanh:

Bạch Công Khanh và NSƯT Hữu Châu.

Bạch Công Khanh:

Một cảnh quay trong phim Sáng đèn.

- Là nam chính trong phim, bạn đã có vai diễn rất hay nhưng cũng không thể làm lu mờ các diễn viên khác, dù vai của họ chỉ là vai nhỏ như NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Tử Long, Lê Trang, Tiêu Minh Phụng, Tuấn Dũng… Bạn có lo ngại, tất cả các diễn viên trong phim, ai cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình thì cũng đồng nghĩa với việc, bạn khó để tỏa sáng?

Nếu đến tận ngày hôm nay, Khanh vẫn có thể giữ ý nghĩ đó thì là một thất bại. Chưa bao giờ, Khanh nghĩ mình phải nổi bật nhất trong phim bằng mọi giá vì một tổng thể không tốt thì cá nhân có xuất sắc cũng không giải quyết được gì.

Mỗi vai diễn đều có tính cách và phong thái riêng, tuỳ vào diễn viên nào hoá thân nữa. Họ đều sẽ có "đất diễn" trong từng phân đoạn. Khi Khanh truyền tải được đúng nhân vật của mình thì bản thân mình đã duyên dáng.

"Sự duyên dáng" của một người không nên chỉ được đánh giá thông qua tiếng cười mà họ tạo ra cho người đối diện. Khẳng định điều đó, chẳng khác nào bạn nói rằng những diễn viên chuyên trị vai "có số phận bi đát" lại không duyên dáng sao! Còn để toả sáng hay không, khán giả sẽ là người quyết định được kết quả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại