Bác sĩ trực lên tiếng khi bị tố tắc trách khiến mẹ con sản phụ tử vong

C. Nguyên |

Gia đình sản phụ bức xúc cho rằng các y bác sĩ trực đã thờ ơ, tắc trách khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong nhưng những người liên quan phủ nhận.

Y bác sĩ trực trao đổi với phóng viên về vụ việc. Ảnh B.N.

Y bác sĩ trực trao đổi với phóng viên về vụ việc. Ảnh B.N.

Liên quan đến vụ việc gia đình tố cáo các y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vô trách nhiệm, tắc trách dẫn đến mẹ con chị H.M. (SN 1977, ngụ xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) tử vong, phóng viên Báo Người Lao Động đã xác minh từ những người liên quan.

Bác sĩ trực lên tiếng khi bị tố tắc trách khiến mẹ con sản phụ tử vong - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế huyện Krông Năng nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, anh Y Mluăn Niê (chồng chị H.M) đã gửi đơn lên cơ quan chức năng cho biết ngày 18-11, vợ anh tới Trung tâm Y tế huyện Krông Năng khám thai định kỳ và được đồng ý cho nhập viện chờ sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ, y tá ở đây đã tắc trách dẫn đến vợ và con anh tử vong.

"Tôi nhiều lần gõ cửa, kêu bác sĩ xuống để thăm khám nhưng họ vẫn không xuống và khi thấy bệnh nhân đau đớn họ bỏ mặt, khiến vợ tôi kiệt sức tử vong. Riêng con tôi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đến ngày 26-11 cũng tử vong" - anh Y Mluăn Niê nói.

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh (bác sĩ trực) cho biết lúc 2 giờ 15 phút ngày 23-11, sản phụ và thai nhi sức khỏe bình thường. Sau khi làm hồ sơ bệnh án nhập viện lại, ông chỉ định cho nữ hộ sinh tiếp tục theo dõi theo quy trình. Từ đó đến 6 giờ 20 phút cùng ngày, y tá theo dõi và thấy không có vấn đề gì về tình trạng sức khỏe chị H.M.

Sau đó, chồng sản phụ báo vợ mình sức khỏe chuyển biến xấu, vỡ ối, tím tái. Bác sĩ Minh chạy vào cấp cứu cho sản phụ và bật báo động đỏ cho toàn viện. Các bác sĩ chuyên khoa khác như hồi sức cấp cứu, nhi, sản vào hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân.

Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang cấp cứu thì thai nhi có vấn đề buộc phải mổ lấy bé. Sau khi lấy thai ra thì các bác sĩ chia làm 2 nhóm, một nhóm hỗ trợ bé sơ sinh, nhóm khác tiếp tục cấp cứu sản phụ nhưng sản phụ không qua khỏi.

"Sản phụ chuyển nặng rất đột ngột, chúng tôi nhận định sản phụ tử vong là do thuyên tắc ối, đây là nỗi ám ảnh của các bác sĩ. Vấn đề người nhà phản ánh chưa thực sự chính xác nhưng trước sự mất mát lớn, có sự bức xúc thì chúng tôi cũng có thể hiểu được" - ông Minh nhấn mạnh.

Còn theo chị Trần Thị Nguyên Đào (hộ sinh), trong khoảng thời gian từ 2 giờ 15 phút đến 6 giờ ngày 23-12, gia đình có bấm chuông 2 lần và chị đều có mặt thăm khám, thêm 2 lần chị tự vào thăm khám theo quy trình. "Chúng tôi thăm khám theo đúng quy trình chứ không phải thờ ơ" - chị Đào nói.

Ông Trần Ngọc Anh, Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, cho biết cơ quan công an đã về làm việc với bệnh viện. Bên cạnh đó, sau khi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chuyển đơn của gia đình nạn nhân về, Ban Thanh tra Nhân dân của trung tâm cũng đang xác minh để trả lời. "Do camera của đơn vị đã cũ và quá 7 ngày nên không trích xuất được hình ảnh để hỗ trợ làm rõ các vấn đề" - ông Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại