"Bác sĩ Covid-19" Nguyễn Trung Cấp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

Diệu Linh |

Ngày 27/7, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định số 3195/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho BSCKII. Nguyễn Trung Cấp.

Chiều ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Tân Phó Giám đốc Nguyễn Trung Cấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng mong rằng trên cương vị mới, Tân Phó Giám đốc Bệnh viện bằng năng lực và trình độ của mình sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc, cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức bệnh viện đoàn kết và xây dựng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn là bệnh viện đầu ngành về truyền nhiễm và phát triển về mọi mặt.

BS. Nguyễn Trung Cấp là Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ chính (hạng II), Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tân Phó Giám đốc Nguyễn Trung Cấp được biết đến là một trong những bác sĩ điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân Covid-19 kể từ khi Việt Nam xuất hiện bệnh dịch này cho đến nay. Ông cũng tham gia trực chiến tại bệnh viện trong suốt một thời gian dài để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong nhiều năm qua, BS. Cấp đã cùng tập thể các y bác sĩ Khoa Cấp cứu và các đồng nghiệp trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nguy kịch, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, đã tiến hành cấp cứu và khống chế thành công nhiều dịch bệnh truyền nhiễm như dịch SARS (năm 2003), dịch cúm, dịch não mô cầu...

Khoa Cấp cứu cũng đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao: Thở máy thường quy và nâng cao, lọc máu liên tục, lọc thay thế huyết tương, lọc MARS, dẫn lưu não thất cấp cứu, kĩ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO)… và đã điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp, góp phần khống chế thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm (SARS; cúm A H5N1, H1N1; dịch tả, liên cầu lợn…).

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp từng có cuộc trò chuyện thú vị với Dân Việt. Ông tâm sự: "Chúng tôi khi đã chọn nghề y đều đã lường trước khó khăn như vậy. Bệnh nhân có thể chọn bác sĩ, nhưng bác sĩ không được lựa chọn bệnh nhân. Càng khi người ta đau ốm, khó khăn, “xấu xí” nhất thì lại càng cần chúng tôi...".

Về cuộc chiến với "giặc" SARS-Cov-2 (virus corona), bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cũng cũng khuyến cáo rằng: "Trong thời buổi hiện nay, khi dân số đông, môi trường ô nhiễm, giao thương dày đặc và nhanh chóng thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm là rất lớn.

Chúng ta đã từng đi qua dịch SARs, H1N1, dịch sởi, sốt xuất huyết,... và giờ là dịch Covid-19. Tuy quy mô có khác nhau nhưng bệnh nào cũng dễ lây và nguy hiểm.

Do đó, người dân đừng vì dịch Covid-19 bùng lên thì lo lắng, đến khi chững lại mà mất cảnh giác với việc phòng chống dịch bệnh cho mình và người thân, cộng đồng.

Cách phòng ngừa như đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người lạ, đến bệnh viện, hạn chế tiếp xúc với người ốm, rửa tay thường xuyên, ăn chín, uống sôi... như ngành y tế đang khuyến cáo để phòng Covid-19 như hiện nay, không bao giờ lỗi thời.

Đừng sống chủ quan, uống rượu thật lực, hút thuốc thả phanh rồi đến khi bị ốm lại đổ tại “số”. Những hành vi của chúng ta sẽ quyết định sức khỏe của chúng ta. Như hiện nay, người khỏe có mắc virus corona cũng nhanh chóng phục hồi.

Nếu bạn khỏe, bạn sẽ có sức đề kháng chống lại bệnh tật, bạn không sợ bất cứ con virus nào. Nhưng bạn chỉ có SỨC KHỎE, nếu như bạn SỐNG KHỎE".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại