Bắc Kinh cảnh báo Úc “cẩn thận” khi nói về Biển Đông

Mỹ Loan |

Trung Quốc đã lợi dụng chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull để cảnh báo rằng các lợi ích kinh tế của Úc sẽ bị tổn hại nếu Canberra không nhẹ giọng khi đưa quan điểm về Biển Đông.

Tờ Financial Review của Úc cho biết tờ Nhật Báo Trung Quốc phiên bản tiếng Anh đã cho đăng thông điệp cảnh báo không mấy lịch sự như trên ngày 13-4.

Trong lúc này, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đang đến Thượng Hải dự khai mạc Tuần lễ Úc ở Trung Quốc. Sự kiện này thu hút hơn 1.000 doanh nhân người Úc đến Trung Quốc.

Nhật Báo Trung Quốc, một trong những công cụ phát ngôn hữu hiệu của Chính phủ Trung Quốc, đã cảnh báo rằng ông Turnbull cần phải “thận trọng và ý tứ khi đưa ra lập trường của Canberra về chuyện Biển Đông”.

Lời cảnh báo này xuất hiện sau khi Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 23-3 phê phán rằng việc triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là “không có lợi mà còn có tác dụng ngược”.

Chính phủ Úc luôn ủng hộ những hoạt động tự do hàng hải do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang gây căng thẳng với các nước xung quanh thông qua những động thái tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như xây dựng, bồi đắp, chiếm đóng trái phép các đảo và bãi san hô ở đây.

“Việc triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang phản tác dụng, bất chấp giá trị của pháp lý. Đó là những gì chúng tôi không muốn bày tỏ quan điểm hay đưa ra tuyên bố” - ông Turnbull tuyên bố.

Financial Review cho biết trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Turnbull tái nhấn mạnh những quan ngại của Canberra về hành vi chiếm đất mang tính kích động mà Trung Quốc đang thực hiện trong khu vực.

Nhật Báo Trung Quốc còn dẫn lời phó viện trưởng Viện chiến lược quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Hàn Phong cho rằng Úc nên đặt những lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên hàng đầu thay vì nói về Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại