Bắc Giang: Nhiều tổ chức, DN trong cả nước ủng hộ kinh phí, vật tư chống dịch

Tin, ảnh: Mai Toan - Lệ Thanh - Kim Anh |

Ngày 9/6, tỉnh Bắc Giang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, lương thực từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) và cá nhân hảo tâm trong cả nước gửi về ủng hộ. Sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa này góp phần chia sẻ khó khăn giúp tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành cùng các tổ chức, DN trao quà ủng hộ huyện Hiệp Hòa.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành cùng các tổ chức, DN trao quà ủng hộ huyện Hiệp Hòa.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm cho huyện Hiệp Hòa với tổng trị giá 600 triệu đồng. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự.

Tại đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ huyện nhiều thiết bị vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch như: Giường gấp, quần áo bảo hộ, gạo, nước uống… Tổng trị giá 223 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên ủng hộ 200 thùng bánh kẹo, trị giá 300 triệu đồng; Công ty TNHH Hengsan Việt Nam (hỗ trợ nhu yếu phẩm trị giá 50 triệu đồng); ông Lê Thanh Nghị, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Bắc Giang (30 triệu đồng).

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực ứng phó với dịch bệnh Covid của chính quyền địa phương; biểu dương các cấp hội chữ thập đỏ tích cực kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, hiện vật cho tỉnh và các huyện, TP có thêm điều kiện phòng, chống dịch.

Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Hiệp Hòa tiếp tục quan tâm đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm nhiệm vụ cũng như sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được hỗ trợ, phục vụ hiệu quả công tác chống dịch trên địa bàn.

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ từ nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, DN như: Tập đoàn An Dương và một số DN (gần 600 triệu đồng); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SCB (500 triệu đồng); Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Hà Nội Hano Feed và các nhà hảo tâm (tặng tiền và vật tư y tế trị giá 339 triệu đồng); Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ủng hộ vật tư y tế trị giá gần 300 triệu đồng; Chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đạo tràng Hương Sen cùng các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh ủng hộ vật tư y tế và các nhu yếu phẩm trị giá 230 triệu đồng.

Bắc Giang: Nhiều tổ chức, DN trong cả nước ủng hộ kinh phí, vật tư chống dịch - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - người con quê hương Hải Phòng thay mặt Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội trao 200 triệu đồng ủng hộ Bắc Giang chống dịch.

Tiếp đó, Hội đồng hương TP Hải Phòng tại Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng; Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (100 triệu đồng); Công ty Bảo Việt Bắc Giang (130 triệu đồng); Sư cô Thích nữ Phước Trường ni viên Kiều Đàm, TP. Hồ Chí Minh (50 triệu đồng); Honda ô tô Bắc Giang (50 triệu đồng)... Được biết, tổng số tiền mặt và quà tặng quy đổi tiếp nhận trong ngày 9/6 trị giá gần 5 tỷ đồng.

* Chiều 9/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Bắc Giang phát động ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Hưởng ứng chương trình, các thành viên Ban Chỉ đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND TP, các đơn vị trực thuộc, UBND các phường, xã đã tích cực đóng góp kinh phí. Ban Chỉ đạo TP đã tiếp nhận được gần 53 triệu đồng và chuyển về tài khoản của Uỷ ban MTTQ tỉnh ủng hộ Quỹ.

Bắc Giang: Nhiều tổ chức, DN trong cả nước ủng hộ kinh phí, vật tư chống dịch - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân viên các đơn vị của TP Bắc Giang ủng hộ Quỹ Vắc- xin.

Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 do Chính phủ thành lập nhằm huy động tổng hợp nguồn lực xã hội đóng góp để chia sẻ với ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên nguyên tắc bảo đảm sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Nguồn quỹ sẽ ưu tiên để mua vắc-xin cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân.

*Mới đây, Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA (Hà Nội) trao 500 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức tích cực ICU (Bệnh viện tâm thần), xã Song Mai (TP Bắc Giang).

Đây là số tiền do tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty vận động với mong muốn chia sẻ khó khăn, tri ân lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Được biết, Trung tâm Hồi sức tích cực ICU bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6. Tại đây có nhiều chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện tuyến đầu ở TP Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng.

Bắc Giang: Nhiều tổ chức, DN trong cả nước ủng hộ kinh phí, vật tư chống dịch - Ảnh 3.

Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực ICU tiếp nhận 500 triệu đồng do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA ủng hộ.

*Cùng thời gian, nhóm thiện nguyện Hướng về Bắc Giang (Hà Nội) tặng 12 nghìn chiếc khẩu trang y tế N95 cho Trung tâm y tế huyện Việt Yên; 2 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng.

Nhóm thiện nguyện Hướng về Bắc Giang gồm các y bác sĩ quê hương Bắc Giang đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội do Giáo sư Ngô Quý Châu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam thành lập.

Với tấm lòng thiện nguyện hướng về quê hương, các thành viên của nhóm đã tích cực quyên góp, vận động được nhiều kinh phí, vật tư y tế như: Máy thở, khẩu trang, quần áo bảo hộ... góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các cơ sở y tế có thêm điều kiện phòng, chống dịch.

* Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm, DN đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với huyện Tân Yên, ủng hộ tiền, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm... Trong đó có hơn 4,1 tỷ đồng và gần 4,6 tỷ đồng là vật chất.

Sự quan tâm của cộng đồng, người dân, con em quê hương ở mọi miền Tổ quốc đối với Tân Yên trong thời gian qua đã góp phần giúp huyện từng bước kiểm soát dịch bệnh. Đây cũng là nguồn động lực to lớn cổ vũ nhân dân, các lực lượng, chính quyền địa phương quyết tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Giang: Nhiều tổ chức, DN trong cả nước ủng hộ kinh phí, vật tư chống dịch - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại