Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi chuyển mưa rét

Nguyễn Huệ/VTC News |

Từ 23/11, đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng dần tới các khu vực ở Bắc Bộ, vùng núi Đông Bắc Bộ trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Từ ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó đến trung du, đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi chuyển mưa rét - Ảnh 1.

Không khí lạnh sắp đổ bộ miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm hôm nay (22/11) đến 24/11, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ 23/11 đến 25/11, Đông Bắc Bộ trời lạnh, từ đêm 23/11 vùng núi trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

Ngoài ra, từ chiều và đêm 23/11, Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm 22/11 đến hết ngày 24/11, Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Đêm 22/11, Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại