Assad: Tôi rất mừng khi nghe phương Tây nói "không bỏ xu nào tái thiết Syria"

Hồng Anh |

Syria sẽ tự lo liệu việc tái thiết hậu chiến tranh, Tổng thống Bashar al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài NTV của Nga.

Theo Sputnik, ông Assad khẳng định Syria sẽ không cho phép phương Tây tham gia công cuộc tái thiết hậu chiến tranh tại nước này, bởi họ chỉ muốn lấy chứ không cho. Đồng thời, ông Assad còn cho biết ông rất mừng khi các quan chức phương Tây tuyên bố sẽ "không bỏ ra xu nào để tái thiết Syria", một khi ông Assad còn nắm quyền.

"Thành thực mà nói, đó là tuyên bố hay nhất mà phương Tây từng đưa ra trong suốt cuộc chiến tranh Syria", ông Assad nói.

"Điều này còn tuyệt hơn nữa, bởi họ sẽ không tham gia vào công cuộc tái thiết Syria; chúng tôi sẽ không cho phép họ làm điều đó. Việc họ có mang tiền tới chỗ chúng tôi hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Họ có đề nghị cho vay, tặng, hay viện trợ không bồi hoàn, chúng tôi cũng không cần.

Phương Tây không biết đến khái niệm 'chính trực' - họ chỉ muốn lấy, chứ không cho. Khi các nước châu Âu nói về việc 'giúp đỡ' Syria tái thiết, họ không nghĩ đó là giúp đỡ, mà nghĩ đó là cách kiếm lời", ông Assad nói.

Theo Tổng thống Syria, dù chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng Syria có đủ sức mạnh để tự lực tái thiết:

"Nếu chúng tôi không có tiền, thì chúng tôi có thể mượn từ những người bạn - những công dân Syria sinh sống tại nước ngoài, từ ngân quỹ của chúng tôi. Chúng tôi không hề lo lắng về điều này. Có lẽ việc tái thiết toàn bộ Syria sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng không có lí do gì để lo lắng".

Ngoài ra, ông Assad cũng khẳng định sẽ tái chiếm khu vực phía Bắc nước này bằng mọi giá, kể cả biện pháp vũ lực, nếu như lực lượng nổi dậy không chịu đầu hàng.

Tổng thống Assad: Đàm phán với Mỹ chỉ tổ tốn thời gian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại