Arizona hy vọng "ngả đỏ": Người ủng hộ ông Trump vây kín nơi kiểm phiếu, hô khẩu hiệu... giống ông Biden

Thúy Khương |

Khoảng 200 người đã tụ tập bên ngoài Trung tâm Bầu cử ở Maricopa, bang Arizona, gây bầu không khí căng thẳng khi hàng nghìn phiếu bầu đang được kiểm tra bên trong.

Những người ủng hộ ông Trump thể hiện sự phản đối với hãng tin Fox News khi hãng tin này tuyên bố sớm rằng 11 phiếu đại cử tri của Arizona đã thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo Business Insider, cuộc tụ tập diễn ra sau khi kết quả bỏ phiếu nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ.

Mới đây nhất, phóng viên Patrick LaForge của New York Times đã phát hiện ra 1 lỗi trong dữ liệu của Edison Research: ở bang Arizona mới có 86% số phiếu được kiểm (thay vì 98% như các hãng thông tấn đã đồng loạt đưa tin trước đó).

Theo thông báo từ Maricopa, hạt lớn nhất của bang Arizona, nơi này vẫn còn gần 460.000 phiếu chưa được kiểm. Hạt vẫn đang kiểm 248.000 phiếu bầu qua thư nhận được trong những ngày cuối cùng, cùng với khoảng 160.000 đến 180.000 phiếu qua thư được gửi đến trong ngày bầu cử; cộng thêm 18.000 "phiếu tạm" (provisional ballots).

Theo nguồn tin của Gadi Schwart từ MSNBC, một số người tụ tập bên ngoài Trung tâm Bầu cử Hạt Maricopa đã yêu cầu vào bên trong nơi kiểm phiếu.

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Trump ở bang Arizona đã hô vang "Hãy đếm phiếu bầu" thay vì "Ngừng kiểm phiếu" như những người trong đám hỗn loạn tại Trung tâm kiểm phiếu ở Detroit.

Khẩu hiệu "Hãy đếm phiếu bầu" được hô lớn tại Arizona tương tự khẩu hiệu "Tính mọi phiếu bầu" (Every vote counts) của ông Biden và những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ.

Bang Arizona vẫn có cơ hội "chuyển đỏ" và nếu như vậy, ông Biden sẽ cần thêm tới 17 phiếu đại cử tri nữa để trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Những người ủng hộ ông Trump tụ tập tại Maricopa, bang Arizona - Việt sub

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại