Apple nghiên cứu tính năng phát hiện tai nạn và gọi cấp cứu cho iPhone

Tùng Phong |

Vào năm sau, người dùng iPhone và Apple Watch có thể dựa vào thiết bị của mình để gọi số cấp cứu 911 tự động khi gặp tai nạn giao thông, theo Wall Street Journal.

Apple có thể sẽ ra mắt tính năng “nhận diện va chạm” cho iPhoneApple Watch vào năm sau, theo Wall Street Journal. Tính năng này sẽ sử dụng dữ liệu từ các cảm biến có trong thiết bị, ví dụ như gia tốc kế, để đo đạc bất thường về lực tác động nhằm phát hiện tai nạn giao thông xảy ra.

Tính năng này là động thái mới nhất của Apple trong việc sử dụng công nghệ cảm biến chuyển động nhằm tạo ra tính năng an toàn cho thiết bị của mình. Vài năm trước, Apple đã đưa tính năng phát hiện khi người đeo Apple Watch bị ngã mạnh và tự động gọi số khẩn cấp 911 nếu không có phản hồi an toàn từ người dùng. Trong năm nay, Apple cũng đã đưa tính năng đánh giá mức độ đi lại vững vàng của người dùng lên iPhone.

Tuy nhiên, việc tính năng mới được ra mắt trong năm 2022 cũng không hoàn toàn là chắc chắn, theo các nguồn tin của Wall Street Journal. Đại diện Apple từ chối bình luận.

Trong năm vừa qua, Apple đã và đang thử nghiệm tính năng phát hiện va chạm bằng cách thu thập dữ liệu ẩn danh từ người dùng iPhone và Apple Watch, theo tài liệu Wall Street Journal thu thập được. Dữ liệu này bao gồm hơn 10 triệu lần va chạm nghi là từ tai nạn giao thông, trong đó có hơn 50.000 cuộc gọi số 911.

Sử dụng dữ liệu có gọi đến 911, Apple đã cải thiện độ chính xác của thuật toán phát hiện va chạm bởi các va chạm có cuộc gọi đến 911 sau đó cho phép Apple khẳng định chắc chắn hơn rằng đó là tai nạn giao thông. Tuy nhiên, không có chi tiết về cách thức thông tin được thu thập từ người dùng.

Apple không phải là công ty đầu tiên có tính năng phát hiện va chạm trên smartphone của mình. Google đã đưa một tính năng tương tự lên điện thoại Pixel vào năm 2019, trong khi một số ứng dụng trên App Store cũng tuyên bố sở hữu tính năng phát hiện tai nạn thông qua AI và theo dõi vị trí.

OnStar, một công ty con của General Motors (GM), đã cung cấp dịch vụ “tự động phản ứng tai nạn” từ năm 1996 trên các xe ô tô có trang bị thiết bị của OnStar. Theo người phát ngôn của GM, dịch vụ này đã phản ứng với hơn 6000 thông báo tai nạn mỗi tháng. Gần đây, OnStar đã ra mắt ứng dụng có đăng ký trên smartphone có thể được sử dụng với bất kỳ ô tô nào, bao gồm dịch vụ “phản ứng tai nạn trên di động”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại