Apple Car: Phải chờ đến năm 2028

Ngọc Linh |

Những tin đồn về việc Apple sản xuất chiếc xe hơi tự động xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, những chiếc Apple Car phải chờ đến năm 2028 mới có mặt trên thị trường.

Một số nguồn tin cho biết, Apple Car có thể sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, nhà phân tích đáng tin cậy về các sản phẩm của Apple, Ming-Chi Kuo, đã cho biết, thị trường đang "quá lạc quan về Apple Car" và rằng năm 2028 sẽ là năm sớm nhất mà chúng ta có thể thấy chiếc xe được giới thiệu tới người dùngra mắt.

Giải thích cho nhận định trên, chuyên gia Kuo đưa ra ba lý do: chưa có thời gian cụ thể, chưa rõ nhà cung cấp và chưa có thông tin nào về thông số kỹ thuật của xe cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường xe điện.

Thời điểm Apple Car ra mắt bị trì hoãn?

Thông tin từ chuyên gia Ming-Chi Kuo nhấn mạnh rằng trước đây ông dự đoán rằng Apple Car có thể ra mắt vào năm 2023-2025 nhưng nghiên cứu mới nhất của ông cho thấy, thời điểm ra mắt Apple Car đã bị lùi lại đáng kể.

Apple Car: Phải chờ đến năm 2028 - Ảnh 1.

Ảnh: 9to5mac

Cuộc khảo sát mới nhất do Kuo thực hiện chỉ ra rằng, ngay cả khi sự phát triển diễn ra trong năm nay và mọi thứ "suôn sẻ", việc ra mắt sản phẩm này có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2025-2027. 

Tuy nhiên, dựa trên các tiêu chuẩn của Apple, những thay đổi mạnh mẽ trong ngành công nghiệp xe điện và xe hơi tự lái, Kuo "sẽ không ngạc nhiên" nếu Apple Car không xuất hiện cho đến "năm 2028 hoặc muộn hơn".

Các báo cáo của Reuters đã cho rằng Apple Car "có thể bắt đầu được sản xuất vào năm 2025 hoặc muộn hơn". Tuy nhiên, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã đưa ra một báo cáo vào tuần trước ủng hộ khả năng Apple Car bắt đầu sản xuất trong 4 năm tới.

Những thách thức của Apple

Kuo cảnh báo các nhà đầu tư rằng, mặc dù Apple có một số thế mạnh khi phát triển xe điện, nhưng "không phải lúc nào Apple cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh mới". Ông đưa ra ví dụ về việc HomePod và Apple không thể chiếm được thị phần lớn trên thị trường loa thông minh.

Apple Car: Phải chờ đến năm 2028 - Ảnh 3.

Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe điện

Trong bức tranh tổng thể về xe điện và xe tự lái, Kuo lưu ý, sự cạnh tranh trên thị trường này đang diễn ra khốc liệt và Apple cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn ghi dấu ấn. Các ông lớn trên thị trường này như Tesla, Waymo dường như đang dẫn trước Apple một khoảng cách khá dài.

Đáng chú ý, Morgan Stanley hiện đang có quan điểm ngược lại với Kuo về Apple Car khi tin rằng Apple đang ở vị thế "mang lại sự đổi mới mới về quyền tự chủ và công nghệ tái tạo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại