Dịch COVID-19: Iran phủ nhận thông tin số ca tử vong tăng lên 50 trường hợp

Tất Đạt |

Trước thông tin đã có 50 người ở thành phố Qom, Iran tử vong do virus corona chủng mới, Tehran đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định số liệu "minh bạch".

ILNA cho biết, số ca tử vong do virus corona mới được công bố còn cao hơn số ca được xác nhận dương tính mà quan chức Iran thông báo trước đó vài giờ. Theo thông tin từ Iran, tới ngày hôm qua nước này mới có 12 ca tử vong trong 47 ca dương tính.

Một quan chức tại Qom, ông Ahmad Amiriabadi Farahani, nói hiện đã có 250 người bị cách ly trong thành phố. Đây là khu vực nổi tiếng trong cộng đồng người theo Hồi giáo dòng Shiite tại Iran và trên khắp thế giới. 

Ông Farahani nói 50 ca tử vong này được tính từ ngày 13/2. Theo ghi nhận, Iran mới công bố các ca nhiễm bệnh và ca tử vong lần đầu tiên vào ngày 19/2.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất được Rudaw đăng tải, Ali Rabiei, phát ngôn viên chính phủ Iran phủ nhận thông tin 50 ca tử vong và khẳng định Iran đang "minh bạch" trong quá trình đối phó với dịch bệnh. Số liệu chính thức từ chính phủ Iran vẫn là 12 ca tử vong do corona.

Iraj Harirchi, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, nói: "Chúng tôi tin vào số liệu của mình và hiện tại không gặp phải vấn đề gì cả". 

Hiện tại, có những quan ngại về việc các ổ dịch tại Iran, cũng như ở Italy và Hàn Quốc, có thể là dấu hiệu cho thấy một giai đoạn mới trong quá trình lây lan trên khắp thế giới của virus corona chủng mới (SARS-COV-2).

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ lo ngại về tình hình dịch bệnh trên thế giới: "Chúng tôi lo lắng về tình hình tại Iran và Italy".

Chính quyền Iran đã đóng cửa trường học gần khắp cả nước và các nước láng giềng đã bắt đầu thông báo về nguy cơ người nhiễm bệnh từ Iran di chuyển tới các khu vực lân cận. Nhiều nước đã bắt đầu đóng cửa biên giới với công dân Iran.

Hiện tại, tỉ lệ tử vong trên số ca xác nhận dương tính với virus corona ở Iran cao hơn tất cả các nước khác trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc, nơi có số ca lây nhiễm cao hơn Iran nhiều lần.

Các quan chức y tế Iran chưa đề cập tới việc liệu các y bác sĩ đầu tiên tiếp cận với các bệnh nhân nhiễm bệnh có sử dụng các trang thiết bị phòng hộ cần thiết hay không. Iran cũng chưa công bố về số liệu người bị cách ly trên cả nước.

Trong hôm nay (24/2), Kuwait thông báo ca nhiễm bệnh đầu tiên là 3 du khách trở về từ thành phố Mashhad, Iran. Trong khi đó, Iran vẫn chưa xác nhận bất kì trường hợp nào nhiễm bệnh ở Mashhad mà chỉ xác nhận ở 5 thành phố khác, bao gồm Tehran. Một quan chức địa phương của Tehran đã bị cách ly do dương tính với virus. 

Kuwait hiện đang đưa 750 công dân từ Iran về nước và tổ chức xét nghiệm khi họ nhập cảnh. Phía Kuwait nói Iran không cho phép nhân viên y tế nước này xét nghiệm các hành khách khi họ xuất cảnh từ phía Iran trong khi 2 bên đã có thỏa thuận từ trước.

Theo AP, dịch bệnh bùng phát tập trung chủ yếu ở thành phố Qom nhưng đã nhanh chóng lây lan mạnh trong vài ngày qua khi người dân Iran đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội vào ngày 21/2. Iran hiện đang đối mặt với áp lực kinh tế và ngoại giao từ Mỹ. Theo AP, dịch bệnh COVID-19 có khả năng sẽ khiến Iran bị cô lập nghiêm trọng hơn khi các nước láng giềng đóng cửa biên giới với Iran.

Dịch COVID-19: Iran phủ nhận thông tin số ca tử vong tăng lên 50 trường hợp - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại