Áo tính phong tỏa người chưa tiêm vaccine COVID-19 để chặn dịch

Hoàng Trang |

Ít ngày tới, Áo sẽ bước vào đợt phong tỏa đầu tiên đối với những người chưa hoàn thành tiêm vaccine COVID-19, sau khi ghi nhận lượng người mắc COVID-19 cao kỷ lục.

Áo vừa ghi nhận gần 12.000 trường hợp mắc COVID-19 vào ngày 11/11, cao kỷ lục từ trước đến nay. Ảnh: Getty Images

Áo vừa ghi nhận gần 12.000 trường hợp mắc COVID-19 vào ngày 11/11, cao kỷ lục từ trước đến nay. Ảnh: Getty Images

Vùng Thượng Áo sẽ ban bố các biện pháp kiểm soát từ 15/11 nếu đề xuất này được chính phủ liên bang thông qua. Thành phố Salzburg lớn thứ tư quốc gia này cũng lập kế hoạch triển khai biện pháp chống dịch mới.

Thủ tướng Alexander Schallenberg từng khẳng định một cuộc phong tỏa toàn quốc đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19 là điều không thể tránh khỏi. Theo nhà lãnh đạo này, 2/3 dân số Áo không nên bị ảnh hưởng bởi sự chần chừ của bộ phận dân chúng còn lại.

Với 1,5 triệu người dân, vùng Thượng Áo - giáp với Đức và Séc – gần đây chứng kiến mức độ lây nhiễm cao nhất đất nước, trong khi lại có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Sau khi toàn quốc ghi nhận 11.975 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, Ủy ban chống dịch của Áo đã lên tiếng cảnh báo về một mối đe dọa y tế cộng đồng trong thời gian tới.

Trước đó, Áo đã cấm những người chưa hoàn thành hai liều vaccine phòng COVID-19 đến nhà hàng, rạp chiếu phim, khu trượt tuyết và tiệm làm tóc, nhưng tình hình đang trở nên cấp bách hơn ở Thượng Áo. Tỉnh này đang đề xuất phong tỏa những người chưa tiêm chủng.

Thủ tướng Schallenberg giải thích chính sách này có nghĩa là những người chưa chủng ngừa sẽ không thể ra khỏi nhà, trừ khi vì những lý do cần thiết như đi làm, mua thức ăn hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, nhiều người nhận định việc phong tỏa này sẽ rất khó thực thi.

Nếu tình trạng lây nhiễm vẫn gia tăng, các nhà chức trách cho biết việc phong tỏa đối với bộ phận dân số chưa tiêm chủng có thể được áp dụng ở những khu vực khác.

Tỷ lệ mắc COVID-19 mới trong 7 ngày của Áo còn cao hơn nhiều so với nước Đức láng giềng, nơi Bộ trưởng Y tế Jens Spahn vừa cảnh báo về “đại dịch nhằm vào người chưa tiêm chủng”.

Ngày 11/11, lần đầu tiên nước Đức ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm trong 24 giờ. Tỷ lệ tiêm chủng 67,3% của Đức cao hơn ở Áo, nhưng không nhiều.

Những người chưa tiêm chủng sẽ bị cấm đến nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim và rạp hát ở bang Brandenburg kể từ ngày 15/11, theo quy tắc "2G" để hạn chế tiếp xúc với người đã có kháng thể với COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại