Nhận định: Phải thắng tại Ukraine!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Một trận hòa là sẽ là vô cùng nguy hiểm cho ĐT Anh trên con đường tới Brazil 2014.

Hàng công khủng hoảng trầm trọng với sự vắng mặt của 3 chân sút xuất sắc nhất (Rooney, Sturridge chấn thương, Welbeck treo giò), rất nhiều người cho rằng Tam sư hoàn toàn có thể hài lòng với một trận hòa trên đất Ukraine. Nếu hòa, đội bóng xứ Sương mù vẫn hơn chính đối thủ cùng Montenegro 1 điểm và dẫn đầu bảng H. Tuy nhiên, sự thật là nếu không thể có được 3 điểm rời Kiev, số phận Tam sư sẽ vô cùng nguy hiểm.

2 lượt đấu cuối cùng, đoàn quân của Roy Hodgson được thi đấu trên sân nhà. Song họ lại phải đón tiếp những cái tên cực kỳ khó nhằn. Montenegro chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé đến Brazil . Trận chiến diễn ra vào ngày 11/10 tới sẽ mang tính chất của một trận chung kết với đội bóng này. Mà trong một trận đấu mang tính quyết định, mọi điều đều có thể xảy ra. Cú xảy chân tại VL Euro 2008 trước Croatia chính là bài học nhớ đời cho xứ Sương mù.

 	ĐT Anh sẽ phải thắng tại Ukraine

ĐT Anh sẽ phải thắng tại Ukraine

Trong khi đó, Ba Lan cũng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Với công nghệ lăng xê hiện tại, một chiến thắng trước ĐT Anh sẽ giúp rất nhiều tuyển thủ Đại bàng trắng cải thiện hình ảnh và đặc biệt là mức thu nhập của mình. Chính vì vậy, sẽ không có chuyện Ba Lan đã lỏng chân ở trận này.

Nếu ĐT Anh chỉ giành được 1 điểm trước Ukraine, họ sẽ buộc phải đánh bại cả Montenegro lẫn Ba Lan nếu không muốn bị mất ngôi đầu bảng H. Nên nhớ rằng, ở 2 lượt đấu cuối cùng, Ukraine được chơi trên sân nhà đón tiếp Ba Lan và chuyến làm khách trên sân San Marino . Nếu họ thắng cả 2 trận này mà Tam sư chỉ 1 lần xảy chân, mọi công sức của thầy trò Roy Hodgson sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Phải thắng, nhưng thắng bằng cách nào?

Như đã nói ở trên, ĐT Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng trên hàng công. Chân sút chủ lực Wayne Rooney chấn thương ngay trước ngày tập trung. Welbeck thì phải nhận án treo giò sau chiếc thẻ vàng lãng xẹt ở trận gặp Moldova . Trong khi đó, niềm hy vọng Sturridge đã chính thức rời trại tập huấn Tam sư do không thể kịp hồi phục chấn thương đùi.


	Roy Hodgson có dám mạo hiểm với Lambert?

Roy Hodgson có dám mạo hiểm với Lambert?

Như vậy, lúc này trong tay Roy Hodgson chỉ còn đúng 2 tiền đạo thực thụ là Defoe và Lambert (ĐT Anh không triệu tập thêm người). Tuy nhiên, cả 2 chân sút này đều đang gặp vấn đề. Đã quá lâu Defoe không được ra sân ngay cả ở CLB. Trong khi đó, Lambert không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đặt niềm tin vào chân sút của Southampton trong trận chiến quan trọng như vậy là vô cùng mạo hiểm.

Lúc này, Roy Hodgson sẽ buộc phải cậu nhờ hàng tiền vệ. Dù có nói thế nào, tuyến giữa vẫn là nơi tập trung sức mạnh của ĐT Anh với những ngôi sao đầy kinh nghiệm trận mạc như Gerrard, Lampard, Milner, Carrick, Ashley Young và đặc biệt là Theo Walcott.

Với một hàng tiền vệ linh hoạt như vậy, Tam sư hoàn toàn có thể chọn lối chơi phòng ngự phản công mang phong cách sở trường của Roy Hodgson. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, không chỉ riêng ĐT Anh mà cả Ukraine cũng rất cần một chiến thắng để ôm mộng đến Brazil . Chỉ có chiến thắng mới giúp họ có thể tự định đoạt số phận của mình.

Đó sẽ là cơ hội cho ĐT Anh. Nhưng tất nhiên, đó vẫn chỉ là tính toán kiểu… đếm cua trong lỗ. Tất cả sẽ phải phụ thuộc vào quyết định của Roy Hodgson. Đây chính là cơ hội để ông củng cố chiếc ghế đã phải nhận quá nhiều những lời gièm pha này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại