Anh Quốc gieo trồng 1 triệu hạt giống cỏ biển dưới thềm lục địa

Bảo Linh |

Được gọi là “kỳ quan thực vật”, cỏ biển giúp giải quyết tác động của biến đổi khí hậu bởi khả năng hấp thụ CO­2 nhanh hơn cây cối.

Bạn có biết

1 triệu

Là số hạt giống cỏ biển (seagrass) được gieo trồng ở Anh quốc nhằm bảo tồn loại thực vật quý giá này.

Được gọi là “kỳ quan thực vật”, cỏ biển giúp giải quyết tác động của biến đổi khí hậu bởi khả năng hấp thụ CO­2 nhanh hơn cây cối. 92% cỏ biển đã biến mất khỏi bờ biển Anh quốc trong vòng 1 thế kỷ qua.

Hạt giống sẽ được rải từ thềm lục địa Pembrokeshire để tạo ra cánh đồng cỏ biển dưới đại dương rộng tới 20.000 m2. Đồng cỏ dưới đại dương cũng là nơi sinh trưởng cho cá và sinh vật biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại