Ảnh quan chức thân cận gục đầu khi ông Trump nhiễm Covid-19 gây tranh cãi

Vương Nam |

Hình ảnh Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows - quan chức thân cận của ông Trump - ngồi một mình trên ghế và gục đầu đang gây nhiều đồn đoán trong khi Tổng thống Mỹ phải nhập viện điều trị vì Covid-19.

Khi bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley đang công bố tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump cho phóng viên, ông Meadows bị truyền thông bắt gặp đang ngồi một mình ôm đầu, hai tay xoa trán có vẻ rất mệt mỏi.

“Có thể viết một bài bình luận 1.000 từ về bức ảnh này”, Jonathan Lemire – phóng viên của AP – nhận xét.

Greta Van Susteren – người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ – cho rằng, ông Meadows là một trong những người bận rộn nhất Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 và “có lẽ Chánh văn phòng Nhà Trắng đã không được ngủ từ hôm 1.10”.

Ông Meadows được cho là “chìm vào khủng hoảng” kể từ hôm 1.10, sau khi tin tức Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 công khai.

“Dấu hiệu sinh tồn của ông Trump trong 24 giờ qua rất đáng lo ngại và 48 giờ tới là đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của Tổng thống”, ông Meadows nói với các phóng viên hôm 3.10.

Ban đầu ông Meadows đề nghị giấu tên khi phát biểu, nhưng đoạn video quay cảnh phỏng vấn đã tiết lộ danh tính của ông.

Tờ New York Times và kênh CNN cho rằng, ông Trump đã “rất tức giận” khi ông Meadows nói về sức khỏe của mình như vậy. Trong khi đó, bác sĩ Nhà Trắng Conley lại thông báo rằng, Tổng thống Trump “rất ổn” và “có tinh thần đặc biệt tốt”.

Ông Meadows sau đó tuyên bố “sự thật” về tình hình của ông Trump trên kênh Fox News rằng, sức khỏe của Tổng thống Mỹ trước khi nhập viện là “tệ hơn nhiều” so với thông tin trước đó được bác sĩ Nhà Trắng công bố.

Tuy nhiên, ông Meadows nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ đã “can đảm đến khó tin” và trải qua “sự cải thiện đáng kinh ngạc”. Chánh văn phòng Meadows cũng nói thêm rằng mức oxy trong máu của ông Trump từng bị “giảm đột ngột”.

“Đã có thời điểm Tổng thống bị sốt cao và giảm lượng oxy trong máu, điều đó khiến chúng tôi nhanh chóng quyết định chuyển Tổng thống tới bệnh viện”, bác sĩ Conley nói.

Bác sĩ Conley cũng cho biết thêm rằng, ông Trump từng được “bổ sung oxy”.

Ảnh quan chức thân cận gục đầu khi ông Trump nhiễm Covid-19 gây tranh cãi - Ảnh 1.

Tổng thống Trump được cho là tức giận sau những phát biểu của ông Meadows (ảnh: Reuters)

Dư luận Mỹ tỏ ra khó chịu khi ông Conley và Chánh văn phòng Nhà Trắng làm việc cùng nhau nhưng lại đưa ra những tuyên bố có phần trái ngược về sức khỏe của ông Trump.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng, ông Meadows gục đầu trong lúc bác sĩ Conley phát biểu vì không hài lòng với bác sĩ Nhà Trắng hoặc do tranh cãi với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, đa số đều cho rằng, ông Meadows đã quá mệt mỏi.

Trong khi Chánh văn phòng tỏ ra mệt mỏi, hôm 3.10, ông Trump lại thể hiện tinh thần chăm chỉ làm việc ngay cả trong lúc đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi Nhà Trắng công bố ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, Ivanka Trump – con gái Tổng thống – đăng dòng trạng thái lên Twitter: “Không gì có thể ngăn cản ông làm việc vì người dân Mỹ. Không ngơi nghỉ”.

Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội lại cho rằng, ông Trump làm như đang làm việc và dường như ký vào giấy trắng. Nhà Trắng cho biết ông Trump đã đọc và ký 10 tài liệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại