Anh, Pháp có thể cử binh sĩ thế chân Mỹ tại Syria

Hà Linh |

Tổng thống Donald Trump chủ trương rút quân khỏi Syria nhưng một báo cáo khẳng định rằng Anh và Pháp có thể cử binh sĩ tới thay thế lực lượng Mỹ.

Kênh RT (Nga) cho biết có khoảng 1.000 đến 2.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú ở Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, Mỹ đang tìm cách giảm quân số tại Syria và chính quyền Tổng thống Trump đã hướng đến các đồng minh.

Hôm 8/7, Đức từ chối đề nghị đưa bộ binh đến Syria. Trong khi đó, Anh và Pháp lại sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Mỹ. Cả hai quốc gia này đã hạn chế số lượng đặc nhiệm trên bộ ở Syria nhưng cam kết tăng quân số trong khoảng 10-15% để Mỹ có thể rút quân.

Tổng thống Trump không hào hứng với việc chuyển việc làm của Mỹ cho người nước ngoài, nhưng câu chuyện với Syria lại hoàn toàn khác.

Tháng 12/2018, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút hoàn toàn binh sĩ khỏi Syria – nơi nhà lãnh đạo này cho rằng “chỉ có cát và cái chết”. Diễn biến xoay quanh ý định này đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó James Mattis từ chức.

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã phải ra mặt để đảm bảo rằng lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại Syria cho đến khi tàn quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bật hoàn toàn và tầm ảnh hưởng của Iran tại khu vực thuyên giảm. Nhưng các chuyên gia đánh giá rằng phải mất nhiều năm những điều kiện này mới được hiện thực.

Tuy nhiên, việc Mỹ muốn rút quân để Anh và Pháp thế chân trong một thời gian có vấn đề quan trọng là chi phí. Theo RT, Anh và Pháp có thể không cung cấp đủ quân số bù cho những binh sĩ Mỹ hồi hương do vậy nhiều thành phần bổ sung sẽ được điều động từ Italy, một số quốc gia Balkan và Baltic. Nguồn tin của tờ Foreign Policy nhận định Mỹ sẽ phải chi trả cho lực lượng bổ sung này.

Độc giả đọc tin gốc tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại