Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương

Phương Thảo |

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi lượng lớn khách hàng đổ về cửa hàng bánh trung thu tại phường Thuỵ Khuê, chính quyền phường đã tạo điều kiện để cửa hàng có địa điểm bán rộng lớn hơn đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày lượng khách đổ về quá đông để mua hàng, việc đảm bảo an toàn giãn cách tại nhiều cửa hàng bánh trung thu tại phố Thuỵ Khuê không đảm bảo an toàn nên việc bán hàng buộc phải tạm dừng

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn Hà Nội được mua bánh trung thu truyền thống, UBND phường Thuỵ Khuê đã hỗ trợ việc bán hàng an toàn cho người dân

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 3.

Việc bán bánh trung thu được tổ chức tại trường THPT Chu Văn An, 260 phố Thuỵ Khuê để đảm bảo không gian rộng hơn và các lực lượng của phường có thể cùng đảm bảo an toàn cho người dân đến mua

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 4.

Chưa đến 7h sáng nhưng đã có nhiều người dân đứng xếp hàng từ phía ngoài chờ đến lượt vào bên trong

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 5.

Mọi người sẽ được phát phiếu thứ tự để mua hàng để thuận tiện cho việc phát loa thông báo

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 6.

Tất cả khách hàng đến mua đều được kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo an toàn

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 7.

Do lượng người đến khá đông, để đảm bảo an toàn cho mọi người, lực lượng công an phường có nhiệm vụ điều tiết giao thông đảm bảo an toàn giao thông trật tự trước điểm bán

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 8.

Lần lượt từng khách hàng sẽ được di chuyển vào bên trong để ngồi chờ

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 9.

Hàng ghế cho mọi người chờ tới lượt mua hàng được sắp xếp đảm bảo giãn cách

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 10.

Sẽ có 2 cung giờ mua hàng vào buổi sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 18h

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 11.

Ngoài phương tiện ô tô tải vận chuyển, tại cửa hàng vẫn phải liên tục tăng cường thêm bánh từ cửa hàng tới điểm bán trường tiểu học Chu Văn An

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 12.
Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 13.

Theo ghi nhận trong buổi sáng 19/9, đã có hàng trăm người mua được bánh trung thu tại đây

Ảnh: Người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương - Ảnh 14.

Đến gần trưa, số lượng người đổ về khu vực trường Tiểu học Chu Văn An để xếp hàng chờ mua bánh vẫn khá đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại