[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3

Tiến Tuấn |

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời Hà Nội đổ mưa lớn kèm theo giông khiến nhiều cây xanh bật gốc, đổ trên đường.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 1.

Cây xanh đường kính nhỏ đổ trên đường Kim Mã.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 2.

Còn tại phố Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng) một cây khác đường kính lớn chắn ngang đường.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 3.

Nhận được tin báo, Công ty cây xanh Hà Nội đã cử công nhân đến hiện trường dọn dẹp.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 4.

Thân cây này khá lớn nhưng phần rễ đã bị mục nát.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 5.

Theo dự báo tại khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (3/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 6.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 7.

Cách vị trí cây cổ thụ lớn bật gốc trên đường Tô Hiến Thành khoảng 300m có một cây khác cũng đã được công nhân dọn dẹp.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 8.

Tại Phố Huế ghi nhận có nhiều cây gẫy đổ bật gốc nhất với hơn chục thân cây xanh dọc tuyến phố.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 9.

Ngoài lực lượng công nhân, lực lượng CSGT phân luồng giúp một tay kéo thân cây vào sát lề đường cho xe cộ lưu thông dễ dàng trên phố.

[Ảnh] Người dân, công an đội mưa dọn hàng loạt cây xanh bật gốc trên phố Hà Nội sau cơn bão số 3 - Ảnh 10.

Phố Nguyễn Thái Học, cành cây lớn gãy nhưng còn treo lơ lửng trên cao dễ gây nguy hiểm cho ng đi đường, CSGT cũng có mặt kịp thời, phân luồng cảnh báo người đi đường.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát đi lúc 9h ngày 3/8, do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), Hải Dương có gió mạnh 12m/s (cấp 6), giật cấp 8, ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 249mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 168mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 266mm, Sơn Động (Bắc Giang) 194mm, Bắc Ninh 115mm, Chí Linh (Hải Dương) 112mm…

Hồi 07 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Trong ngày hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong ngày hôm nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7.

Dự báo mưa lớn: Trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ). Ngày và đêm mai (04/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại