Dùng xô nhựa đánh vào mặt hàng xóm, một phụ nữ bị khởi tố, bắt giam

Đức Anh |

Do mẫu thuẫn từ việc đốt rác thải, bà Nguyễn Thị Lan Anh thôn Bùi Nguyễn, xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) dùng xô nhựa đánh vào mặt hàng xóm gây thương tích 2% dẫn đến việc bị cơ quan CSĐT – Công an TP Phủ Lý khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Đỗ Quang Tuấn (chồng bà Nguyễn Thị Lan Anh) có đơn gửi báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng phản ánh, việc vợ ông vì ngăn cản hàng xóm đốt rác trước nhà đã xảy ra xô xát khiến cơ quan CSĐT công an TP Phú Lý khởi tố tội danh “Cố ý gây thương tích” là quá nặng, trong khi vợ ông đang nuôi con nhỏ.

Dùng xô nhựa đánh vào mặt hàng xóm, một phụ nữ bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Ông Tuấn trình bày, ngày 20/2/2019, hàng xóm gia đình ông Tuấn là ông Đỗ Đức Thắng (SN 1964) mang rác thải ra đốt trước cửa nhà khiến khói dày đặc bay vào nhà bà Lan Anh.

Thấy vậy, bà Lan Anh mang xô nước ra dập lửa thì xảy ra va chạm. Trong khi bị ông Thắng đe dọa và đấm vào bụng, bà Lan Anh kháng cự vung xô nhựa trúng vào mặt ông Thắng. Sau đó, ông Thắng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị, đồng thời làm đơn trình báo gửi tới cơ quan Công an.

Sau vụ va chạm, gia đình ông Tuấn giao nộp cho cơ quan điều tra một xô nhựa, loại đựng sơn màu trắng đã qua sử dụng (chiều cao 35cm, đường kính đáy 25cm, đường kính miệng xô là 30cm) và toàn bộ clip hình ảnh sự việc ghi lại từ camera của gia đình.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam, tỉ lệ tổn thương của ông Thắng là 2%, không ảnh hưởng thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Công an TP Phủ Lý vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lan Anh về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, Khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự (tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm). Đồng thời, Công an TP Phủ Lý áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam bà Lan Anh từ ngày 12/6.

Ngày 10/7, Công an TP Phủ Lý có kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Phủ Lý đề nghị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 17/7, Viện KSND ra cáo trạng quyết định truy tố bà Lan Anh ra Tòa án nhân dân TP Phú Lý.

Được biết, trước khi xảy ra va chạm, gia đình bà Lan Anh và ông Thắng đã có mâu thuẫn về đất đai. Ông Thắng từng bị phạt 6 tháng tù về hành vi gây thương tích cho gia đình bà Lan Anh.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết, cơ quan điều tra đã làm theo đúng trình tự và có kết luận chuyển sang Viện KSND đề nghị truy tố bị can. Khi phóng viên hỏi về việc Cơ quan điều tra lấy chiếc xô nhựa là hung khí nguy hiểm để khởi tố, truy tố bà Lan Anh, Trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết “không bình luận”.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Quốc Phương, Viện trưởng VKSND TP Phủ Lý cho biết: Ngoài căn cứ vào giám định thương tật, VKS còn dựa trên cơ sở lời khai của nhân chứng, lời khai bị can, hình ảnh camera của gia đình bà Lan Anh, hàng xóm và vật chứng thu giữ để ra cáo trạng ngày 17/9, đề nghị truy tố bà Lan Anh.

Về vụ án trên, luật sư Bùi Thế Vinh, Trưởng VPLS Thái Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cơ quan CSĐT cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và nhân thân của (ông Đỗ Đức Thắng) trước và khi xảy ra xô sát với chị Lan Anh.

“Áp dụng quy định của pháp luật (Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để xem xét đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của cái xô nhựa (là một loại dụng cụ phục vụ cho cuộc sống) tính chất nguy hiểm với tính mạng sức khỏe con người không thể tương đồng với các loại dụng cụ như: Búa đinh, dao phay, các loại dao sắc, nhọn... đã được liệt kê (Điểm a tiểu mục 2.2 mục 2 Phần I). Bởi vậy, tôi cho rằng cái xô nhựa trong vụ án này không thể là “hung khí nguy hiểm” như quy kết của bản cáo trạng”, LS Vinh nêu quan điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại