[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn

Hoàng Hải |

Để đảm bảo trong việc phòng, chống COVID-19 phường Đồng Xuân đã thực hiện việc đánh dấu vạch sơn cách nhau 2 mét giữa người bán và người mua ở khu chợ trên phố Nguyễn Thiện Thuật - Thanh Hà.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 1.

Phố Nguyễn Thiện Thuật - Thanh Hà (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài khoảng 300 mét, là khu chợ hàng ngày có rất đông người dân tới đây để mua thực phẩm như rạu, thịt, gạo....

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 2.

Để đảm bảo trong việc phòng, chống COVID-19, UBND phường Đồng Xuân đã cho triển khai việc lập chốt tại 2 đầu ngõ dẫn vào chợ, người dân khi vào chợ sẽ được nhắc nhở về việc giữ khoảng cách để phòng, chống COVID-19, xịt khử khuẩn tay.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn đưa ra sáng kiến đánh dấu vạch sơn có khoảng cách 2 mét để người bán và người mua đứng đủ khoảng cách an toàn.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 4.

Điểm dánh dấu vạch sơn trắng kéo dài hết phố Nguyễn Thiện Thuật và phố Thanh Hà dài khoảng 300 mét.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 5.

Người bán và người mua hàng đứng trên cách vạch sơn đã đánh dấu trước đó để giao dịch mua bán.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 6.

Người dân đến chợ mua hàng và chủ cửa hàng đều thực hiện nghiêm theo khoảng cách đã đánh dấu.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 7.

Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, việc người bán và người mua đứng trên vạch kẻ ban đầu có hơi bất tiện, nhưng sau đó mọi người quen dần, thấy rất thoải mái và an tâm trong việc phòng, chống COVID-19.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 8.

Người bán và người mua đều đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 9.

Nhiều người ngồi chơi, nói chuyện cũng giữ đúng khoảng cách 2 mét.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 10.

Để việc giữ khoảng cách an toàn theo đúng quy định, lực lượng bảo vệ dân phố cùng công an phường thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhắc nhở.

[Ảnh] Khu chợ độc đáo tại Hà Nội, người bán đứng cách người mua 2 mét trên vạch kẻ sơn - Ảnh 11.

Trước đó, phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài khoảng 150 mét nhưng thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hàng ngày. UBND phường đã cho triển khai việc kẻ vạch sơn để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại