Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ

Lê Minh |

Hàng nghìn người đã tập trung tại quận Mathura, phía bắc của Ấn Độ để bắt đầu đón lễ hội màu sắc Holi của người Hindu.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Mặc dù số ca mắc mới Covid-19 ở nước này vẫn đang ở mức cao, nhưng những người tham gia lễ hội, đã quá chủ quan khi bỏ qua các quy tắc an toàn như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Lễ hội sắc màu Holi một trong những ngày lễ lớn nhất ở quốc gia Nam Á này. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Trong ngày này mọi người, từ già đến trẻ, nam giới và nữ giới đều chuẩn bị những túi bột màu, bóng nước và súng phun nước để phủ các loại sắc màu lên nhau. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Mặc dù được yêu cầu phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, song nhiều người tham gia dường như đã quên mất quy tắc này. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 5.

“Virus đó không là gì đối với người dân Mathura. Nó không là gì ở đây", một người dân nói. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 6.

Số khác thì có đeo khẩu trang nhưng quá đông đúc nên đã làm mất. Ảnh: Reuters

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 7.

Lễ Holi được tổ chức hàng năm vào ngày trăng tròn trong tháng Falgun theo lịch của người Hindu (thường rơi vào tháng 3), đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân và cũng là biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 8.

Kỷ niệm một truyền thống lâu đời, những người đàn ông từ các thị trấn và làng lân cận đã đến Barsana và hát những bài hát để thu hút sự chú ý của những người phụ nữ tham dự lễ hội này. Những người phụ nữ sẽ sử dụng cây gậy dài để đánh bại những người đàn ông, trong khi những người đàn ông sẽ dùng khiên để tự vệ. Đây là một trong những hoạt động truyền thống trước lễ hội Holi của thị trấn Barsana với tên gọi là "Lathmar" hoặc lễ hội đánh gậy. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 9.

Mặc dù Holi là lễ hội diễn ra trong ngày ở nhiều địa phương khác ở Ấn Độ, nhưng nó gần như là một sự kiện kéo dài 10 ngày ở quận Mathura, bao gồm cả thị trấn Barsana, bắt đầu từ ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 10.

Lễ chính sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 năm nay, dự kiến thu hút hàng triệu người dân trên khắp cả nước Ấn Độ cũng như du khách nước ngoài tham gia. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Hàng nghìn người tham gia lễ hội sắc màu Holi, bất chấp dịch Covid-19 đang tăng cao ở Ấn Độ - Ảnh 11.

Giới chức Ấn Độ lo ngại đây sẽ trở thành ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng khi những người tham gia không tuân thủ quy định giãn cách và đeo khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Reuters.

Trong một động thái nhằm kiểm soát số ca mắc mới trong cộng đồng, giới chức Ấn Độ cho biết sẽ mở rộng chiến dịch tiêm chủng từ ngày 1/4, bao gồm tất cả mọi người trên 45 tuổi đều được chủng ngừa vắc xin, đặc biệt ở những bang đang phải đối mặt với làn sóng dịch lần 2.

Hiện, chỉ có người cao tuổi và những người trên 45 tuổi mắc các bệnh lý nền mới đủ điều kiện để được chủng ngừa. Nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu là những người đầu tiên được tiêm chủng kể từ tháng 1 năm nay. Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đang cao thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại