Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao?

ĐINH HUY |

Dù nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội khi mưa lớn xảy ra tình trạng ngập úng nhưng trạm bơm chống ngập nghìn tỷ chỉ hoạt động ì ạch, cầm chừng.

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở nội thành biến thành "sông"

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 2.

Thậm chí, một số nơi đã được cư dân mạng ví von thành địa danh chỉ có ở miền biển như Vịnh Triều Khúc, cảng nước sâu Mỹ Đình, huyện đảo Cầu Giấy,…

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 3.

Nhiều khu vực ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện không thể di chuyển, chết máy

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 4.

Điều này khiến người dân đặt ra câu hỏi, những năm qua, TP. Hà Nội đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho các hệ thống, dự án thoát nước, chống ngập liệu đã hiệu quả?

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội (trạm bơm Yên Nghĩa) - đây được xem như giải pháp cứu cánh tình trạng ngập lụt của các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoài Đức...nhưng đến nay không thể hoạt động hết công suất

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 6.

Nhà máy này được đầu tư trên 4.700 tỷ đồng với 10 tổ máy với công suất 120m3/s (lớn nhất Hà Nội) có mục tiêu hạ mực nước sông Nhuệ, giảm ngập cho một phần khu vực phía Tây Hà Nội nhưng vẫn ì ạch, hoạt động cầm chừng

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 7.
Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 8.
Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 9.
Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 10.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội gồm 2 hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 11.

Tuy nhiên, theo quan sát, hệ thống kênh tiêu nước của dự án mới chỉ hoàn thành theo từng đoạn, xung quanh gạch đá ngổn ngang. Ở một số đoạn, giữa lòng kênh vẫn còn ụ đất, cản dòng chảy của nước

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 12.
Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 13.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện đơn vị quản lý nhà máy lý giải, nhà máy đã hoàn thành năm 2020 nhưng hiện kênh dẫn nước từ sông Nhuệ về nhà máy do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư thi công chưa xong, khiến mỗi lần hoạt động nhà máy chỉ vận hành từ 2 hoặc 3/10 tổ máy, sau đó hết nước lại dừng hoạt động

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 14.

Tại các trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Liên Mạc, thành phố đã có dự án nâng công suất bơm, xả lũ lên gấp đôi và tiến độ hoàn thành năm 2020 nhưng đến nay các dự án này vẫn chưa được các sở, ngành có trách nhiệm gồm Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp, thoát nước và môi trường thành phố thi công, hoàn thành

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 15.

Theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, việc trạm bơm tiêu Yên Nghĩa không hoạt động hết công suất là bởi vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khi xây kênh dẫn nước tại địa bàn quận Hà Đông

Ảnh: Hà Nội cứ mưa là ngập, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động ra sao? - Ảnh 16.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục làm việc với quận Hà Đông để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thi công kênh dẫn nước

Dự án chống ngập nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại