ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam

Bình Nguyên - Tiến Tuấn |

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) tới thăm Đà Nẵng, Việt Nam đã mang theo đội máy bay hùng hậu gồm hơn 90 chiếc, gần như toàn bộ đều được đưa lên mặt boong.

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Chuyến thăm của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) diễn ra đúng 2 năm sau lần ghé cảng lịch sử của tàu USS Carl Vinson vào năm 2018, và cũng đúng năm Việt Nam và Mỹ đang kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) neo đậu ở Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là tàu thứ 4 trong lớp hàng không mẫu hạm Nimitz có 5.000 thủy thủ, hỗ trợ và thực hiện các chiến dịch trên không ở ngoài biển (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Nhóm tác chiến có tổng cộng 6.500 thủy thủ, bao gồm một tàu sân bay, biên đội máy bay chiến đấu, một tàu tuần dương, và 6 tàu khu trục (Ảnh: Tuấn Mark).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Phóng viên của chúng tôi đã trực tiếp lên tàu và ghi lại được hình ảnh cận cảnh của đội máy bay hùng hậu bao gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử E/A-18 Growler, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D Advanced Hawkeye, trực thăng HH-60H Rescue Hawk và trực thăng SH-60F Seahawk (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 6.

Đội máy bay hùng hậu trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 7.

Đội máy bay hùng hậu trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 8.

Một tiêm kích F/A-Super Hornet với hậu cảnh là thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 9.

Đội máy bay hùng hậu trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71). (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 10.

Đảo chỉ huy trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 11.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên nóc tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang neo đậu tải cảng Tiên Sa, Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 12.

Đội máy bay hùng hậu trên mặt boong tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 13.

Khu vực bố trí 4 móc cáp hãm để đón máy bay về hạ cánh (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 14.

Tiêm kích F/A-18 và máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không E-2D Advanced Hawkeye (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 15.

Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 16.

Máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không E-2D Advanced Hawkeye (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 17.

Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 18.

Máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không E-2D Advanced Hawkeye (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 19.

Trực thăng SH-60F Seahawk (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 20.

Máy bay tác chiến điện tử E/A-18 Growler (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 21.

Máy bay tác chiến điện tử E/A-18 Growler (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 22.

Hàng chục máy bay các loại xếp lớp trên mặt boong (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 23.

Tháp chỉ huy của tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 24.

Thượng tầng chỉ huy của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 25.

Lính cảnh vệ bồng súng canh gác ngay ở lối vào (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 26.

Cờ Việt Nam và Hoa Kỳ được treo trang trọng tại khoang chính của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 27.

Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 28.

Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 29.

Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet trong khoang tàu được che lại (Ảnh: BN).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 30.

Biểu cảm của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 31.

Biểu cảm của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

ẢNH: Cận cảnh đội tiêm kích hùng hậu trên siêu tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 32.

Hạ sỹ nhất (Petty Officer First Class) Eddington trước lá cờ Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại