Angelina Jolie rời vai trò đặc phái viên của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc

A (Theo AP) |

Angelina Jolie và cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc chia tay nhau sau hơn hai thập kỷ.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ Sáu, diễn viên người Mỹ Angelina Jolie cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình trong những năm tới để hỗ trợ người tị nạn và những người di cư khác". Jolie đồng thời nói thêm rằng cô cảm thấy đã đến lúc "làm việc khác đi".

Angelina Jolie bắt đầu làm việc với cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc lần đầu tiên vào năm 2001 và được bổ nhiệm làm đặc phái viên của cơ quan này vào năm 2012.

Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi nói trong phát biểu của mình: "Sau một thời gian dài và thành công với UNHCR, tôi đánh giá cao mong muốn thay đổi cam kết của cô ấy và ủng hộ quyết định của cô ấy. Tôi biết những người tị nạn sẽ luôn ở trong trái tim cô ấy và tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ mang niềm đam mê và sự quan tâm tương tự cho một danh mục nhân đạo rộng lớn hơn".

Angelina Jolie rời vai trò đặc phái viên của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: UNHCR/ J. Tanner)

Trong một ý kiến được đăng trên tờ The Guardian vào tháng trước, Jolie ám chỉ sự thất vọng với việc thiếu tiến bộ toàn cầu trong việc chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột.

''Chúng tôi gặp nhau và thảo luận về những điều khủng khiếp này và đồng ý rằng chúng không bao giờ được phép xảy ra nữa. Chúng tôi hứa sẽ vẽ - và giữ - đường đó. Nhưng khi đứng trước những lựa chọn khó khăn về cách thực hiện những lời hứa này, chúng tôi lại gặp phải những vấn đề tương tự hết lần này đến lần khác" - Angelina Jolie bà viết, đặc biệt chỉ trích các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì "lạm dụng quyền phủ quyết của họ".

Jolie trước đây đã mô tả Liên hợp quốc là "không hoàn hảo" trong một bài phát biểu năm 2017 tại Geneva, nhưng cũng bảo vệ cơ quan quốc tế và nói rằng nó cần được hỗ trợ.

Sau đó, nữ diễn viên đã thúc ép Liên hợp quốc thành lập một cơ quan điều tra độc lập và lâu dài để thu thập và đánh giá bằng chứng trong các vụ án liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và các vi phạm nhân quyền khác. Trong khi thúc đẩy nỗ lực đó tại trụ sở Liên hợp quốc vào năm 2019, cô nói với AP rằng thúc đẩy bình đẳng cho phụ nữ, chống lại sự bất công và giúp đỡ người tị nạn là những phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình sau khi có con.

"Nhưng theo nhiều cách, chúng song hành với nhau" - cô nói.

Angelina Jolie rời vai trò đặc phái viên của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc - Ảnh 2.

(Ảnh: UNHC)

Jolie đã tham gia vào các nỗ lực vận động chính sách khác, gần đây là thúc đẩy việc đổi mới Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ ở Mỹ.

Jolie bắt đầu đến thăm các trại tị nạn vào năm 2001 và được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của UNHCR cùng năm đó. Vào thời điểm đó, ủy viên cấp cao lúc bấy giờ cho biết ông hy vọng nữ diễn viên 26 tuổi có thể hướng sự chú ý của giới trẻ đến hoàn cảnh của những người tị nạn.

Năm ngoái, Jolie nói với hãng tin AP ở Burkina Faso rằng cô lo ngại rằng việc di dời ngày càng tăng trên khắp thế giới sẽ gây ra nhiều bất ổn hơn và rằng các chính phủ phải làm điều gì đó để giải quyết các xung đột từ gốc rễ của vấn đề.

Jolie nói với AP: "So với khi tôi bắt đầu làm việc với UNHCR 20 năm trước, có vẻ như các chính phủ phần lớn đã từ bỏ chính sách ngoại giao... những quốc gia ít nhất đang làm nhiều nhất để hỗ trợ người tị nạn".

Đáp lại yêu cầu bình luận thêm, một phát ngôn viên của cơ quan LHQ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết ngoài việc nói rằng UNHCR ''không có ý định bổ nhiệm bất kỳ ai khác trong vai trò đặc phái viên''.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại