An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ban Quốc tế - Team Ảnh - KingPro |

17:28 ngày 27/02/2019

Phố Hàng Bông căng dây, quét dọn sạch sẽ

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Chiều 27/2, an ninh đã được siết chặt hơn trên tuyến phố Hàng Bông, Hà Nội (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 2.

Cảnh sát cơ động, công an trật tự, dân phòng,... đã chăng dây dọc theo vỉa hè trên phố này (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 3.

Một cụ bà bán cờ Mỹ và Triều Tiên nhân sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 4.

Nhiều nhà trên phố Hàng Bông treo quốc kỳ Việt Nam để hưởng ứng sự kiện ngoại giao quan trọng của đất nước (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 5.

(Ảnh: Minh Nhân)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 6.

Ngoài cờ, các sản phẩm lưu niệm như mũ, áo ăn theo sự kiện thượng đỉnh Trump-Kim cũng bán chạy hơn (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 7.

Người dân tham gia làm vệ sinh, giữ hè phố sạch đẹp (Ảnh: Minh Nhân)

16:39 ngày 27/02/2019

Phóng viên đổ về quanh KS Metropole, chuẩn bị đón khoảng khắc hai ông Trump-Kim gặp nhau

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Phóng viên trong nước và quốc tế bắt đầu tụ tập đông dần bên ngoài khu vực chốt chặn ở ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền để chuẩn bị đón khoảnh khắc lãnh đạo Mỹ-Triều đến khách sạn Metropole (Ảnh: Tuấn Mark)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 2.

(Ảnh: Tuấn Mark)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 3.

Không chỉ có phóng viên, du khách và cả người dân Hà Nội cũng háo hức đón chờ sự kiện quan trọng này (Ảnh: Tuấn Mark)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 4.

Phóng viên hiện trường tận dụng mọi khoảng không gian có thể để đưa tin (Ảnh: Tuấn Mark)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 5.

Theo lịch trình, ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ gặp nhau tại khách sạn Metropole vào lúc 18h30, sau đó tiến hành cuộc gặp trong 2 tiếng đồng hồ, bao gồm một cuộc trao đổi nhanh 1-1 và bữa tối xã giao (Ảnh: Tuấn Mark)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 6.

Ở bên trong khu vực cấm, chỉ có khoảng 20 phóng viên chuyên trách được cấp thẻ đặc biệt mới được tham gia tác nghiệp ở phạm vi gần hai nhà lãnh đạo (Ảnh: Tuấn Mark)

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 7.

Các chiến sĩ công an dắt chó nghiệp vụ tuần tra trước khách sạn. Việc tuần tra bảo đảm an ninh được duy trì liên tục trong ngày (Ảnh: Tuấn Mark)

15:36 ngày 27/02/2019

Em gái chủ tịch Kim Jong Un không dự bữa tối xã giao với tổng thống Mỹ

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, bữa tối xã giao giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào tối nay sẽ diễn ra với quy mô tương đối nhỏ.

Phía đoàn Mỹ gồm tổng thống Trump, ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, và phiên dịch viên Lee Yun Hyang.

Đoàn Triều Tiên dự bữa tối xã giao gồm chủ tịch Kim Jong Un, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong Chol, ngoại trưởng Ri Yong Ho, và phiên dịch viên Sin Hye Yong.

Em gái chủ tịch Kim, bà Kim Yo Jong, không tham dự bữa tối giữa hai đoàn.

14:52 ngày 27/02/2019

Nhân viên an ninh Mỹ-Triều đứng cạnh nhau tại địa điểm ông Trump và ông Kim dùng bữa tối

Hình ảnh được nữ phóng viên mảng an ninh quốc gia của hãng CNN Kylie Atwood đăng tải trên Twitter vào nửa tiếng trước, cho thấy hai nhân viên an ninh của Mỹ và Triều Tiên đứng cạnh nhau tại Le Club Bar - một nhà hàng sang trọng bên trong khách sạn Sofitel Metropole.

An ninh dày đặc chốt chặn mọi ngả đường về KS Metropole, sẵn sàng khai màn thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

(Ảnh: @kylieatwood/Twitter)

Theo giới thiệu của khách sạn, vị trí của Le Club Bar ngày nay vốn từng là Đại sảnh Metropole ngày trước. Bộ phim đầu tiên của Đông Dương cũng được công chiếu tại đây vào ngày 3/6/1916.

Le Club Bar còn là nơi thư giãn trà chiều và thưởng thức những món sô-cô-la ngon có tiếng.

Sau khi được tu sửa, nâng cấp vào năm 2016 để tăng diện tích phục vụ lên 120 khách và bổ sung thêm khu bếp mở, Le Club Bar của Sofitel Legend Metropole Hà Nội trở thành một điểm đến nổi bật trong thành phố.

13:58 ngày 27/02/2019

Báo đảng Triều Tiên đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam

Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - vừa đăng tải một xã luận, đánh giá nền kinh tế Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn.

"Ngày nay, đảng và chính phủ Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu cải cách kinh tế, cũng như củng cố xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế," bài báo viết, cho biết thêm rằng Việt Nam cũng đang cố gắng để cân bằng cơ cấu nền kinh tế.

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) bình luận, phân tích của Rodong Sinmun phản ánh sự quan tâm của Triều Tiên đối với công cuộc Đổi Mới của Việt Nam, coi đây là một mô hình triển vọng đối với Bình Nhưỡng. Những khía cạnh liên quan đến cải cách kinh tế được cho là điểm nhấn mà chủ tịch Kim Jong Un sẽ lưu ý trong chuyến công du Việt Nam lần này.

Ông Kim đến Hà Nội vào sáng ngày 26/2. Tối nay, ông sẽ bước vào lịch trình thượng đỉnh Mỹ-Triều bằng cuộc tiếp xúc đầu tiên với tổng thống Donald Trump tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi.

Sáng nay 27/2, đoàn lãnh đạo cấp cao đảng Lao động Triều Tiên đã đi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Dẫn đầu đoàn gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Ri Su Yong, cùng hai Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng là các ông ông Kim Pyong Hae và ông Oh Su Yong.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cũng thực hiện chuyến công du Việt Nam và gặp gỡ các quan chức Việt Nam. Hai bên được cho là đã trao đổi góc nhìn về những chính sách cải cách tại Việt Nam.

12:21 ngày 27/02/2019

Chốt chặn mọi ngả đường về khách sạn Sofitel Metropole

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Mọi tuyến đường dẫn về khách sạn Sofitel Legend Metropole đều được bố trí chốt chặn, lực lượng an ninh không cho phép phương tiện di chuyển qua địa điểm sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 2.

Mọi phương tiện ra vào khu vực cấm đều được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 3.

Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng đến khu vực phố Ngô Quyền để bảo vệ an ninh khách sạn Metropole (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 4.

Xe bọc thép hiện đại bậc nhất Việt Nam Shinjeong S5 được huy động bảo vệ an ninh quanh khách sạn Metropole. Xe do hãng Shinjeong Development, Hàn Quốc sản xuất, được Bộ Công An nhập khẩu cách đây vài năm chủ yếu nhằm phục vụ công tác chống khủng bố, bạo loạn. Shinjeong S5 là loại xe bọc thép đa dụng được đánh giá cao trên thế giới và được nhiều quốc gia mua sắm để trang bị cho lực lượng cảnh sát, an ninh nội địa để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, bạo loạn (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 5.

Để đảm bảo an ninh cho tuyến đường di chuyển của lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, Công an TP. Hà Nội thông báo, từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 27/2, cấm ô tô khách, hàng hóa và xe mô tô cá nhân trên đường Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 6.

Từ 6 đến 11 giờ ngày 28/2, cấm toàn bộ phương tiện trên phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản… (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 7.

Đầu phố Lê Lai, Lê Thạch, Ngô Quyền,Trần Nguyên Hãn đều có chốt chặn. Ở Trần Nguyên Hãn, nhiều hàng quán được yêu cầu dừng hoạt động trong ngày 28 (Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 8.

(Ảnh: Minh Nhân)

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 9.

Hai lớp hàng rào phong tỏa ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền

11:33 ngày 27/02/2019

Tối nay, ông Trump và ông Kim sẽ họp 1-1, dùng bữa tối xã giao

Theo thông tin từ Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc tiếp xúc trong khoảng 2 tiếng đồng hồ vào hôm nay, 27/2, để mở đầu cho hội nghị thượng đỉnh về phi hạt nhân hóa, cải thiện quan hệ song phương và gìn giữ hòa bình bền vững.

Theo đó, hai ông dự kiến có mặt tại khách sạn Sofitel Legend Metropole vào khoảng 18h30 và tổ chức một cuộc gặp nhanh 1-1 trong 20 phút, trước khi tham dự "bữa tối xã giao" trong khoảng 1 tiếng 35 phút.

Dự bữa tối xã giao cùng ông Trump bên phía Mỹ có ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cũng đang có mặt tại Hà Nội để tháp tùng tổng thống Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng không tham dự bữa tối xã giao.

Về phía Triều Tiên, ông Kim Jong Un sẽ được tháp tùng bởi Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong Chol - người từng gặp gỡ tổng thống Trump tại Washington D.C., và một "cộng sự thứ ba chưa xác định". Theo Yonhap, quan chức Triều Tiên còn lại tháp tùng ông Kim có thể là bà Kim Yo Jong, em gái chủ tịch Triều Tiên.

11:21 ngày 27/02/2019

Vừa đến Hà Nội, ông Kim Jong Un nghe báo cáo về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Sáng nay 27/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã có động thái vô cùng đặc biệt khi đăng tải thông tin về ngày làm việc đầu tiên của chủ tịch Kim Jong Un ở Việt Nam.

Lần lượt ba bản tin về hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong ngày 26/2 đã được đăng tải trong buổi sáng, với các nội dung: Ông Kim Jong Un cùng phái đoàn Triều Tiên đặt chân tới Hà Nội, nghe báo cáo công tác về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 và đến thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội.

Đây là điều chưa từng diễn ra trước đây bởi Bình Nhưỡng thường giữ bí mật về lịch trình công tác của lãnh đạo và chỉ công bố khi hoạt động đã diễn ra.

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un nghe báo cáo công việc tại khách sạn Melia. Tham dự cuộc họp có ngoại trưởng Ri Yong Ho, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Hyok Chol, trưởng phòng chính sách Mặt trận thống nhất Triều Tiên Kim Song Hye, và thứ trưởng ngoại giao Choe Son Hui (Ảnh: KCNA)

11:06 ngày 27/02/2019

Tổng thống Trump: Triều Tiên sẽ phát triển mạnh như Việt Nam nếu phi hạt nhân hóa

Khoảng 9h sáng nay (giờ Việt Nam), ông Trump đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter từ khách sạn JW Marriott.

"Việt Nam đang nằm trong số ít những nơi phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Triều Tiên cũng sẽ được như vậy, và rất nhanh chóng, nếu như họ phi hạt nhân hóa. Tiềm năng [của Triều Tiên] là tuyệt vời, một cơ hội rất lớn gần như chưa từng có trong lịch sử dành cho người bạn Kim Jong Un của tôi. Chúng ta sẽ sớm biết kết quả. Rất thú vị!"

Lực lượng an ninh Việt Nam dày đặc bảo vệ khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, cùng trưởng đoàn tiền trạm Triều Tiên Kim Chang Son tới khách sạn Metropole vào tối 26/2 để kiểm tra công tác chuẩn bị trước thượng đỉnh (Ảnh: Hoàng Anh)

Tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên tại Singapore năm ngoái, hai ông Trump-Kim tập trung vào phá băng quan hệ và mở đường cho giải pháp ngoại giao toàn diện hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quan hệ và hòa bình. 

Tại Hà Nội lần này, hai bên được kỳ vọng sẽ thảo luận và thỏa thuận được lộ trình và giải pháp cụ thể trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo, cũng như cải thiện quan hệ Mỹ-Triều và gìn giữ hòa bình ở bán đảo.

10:35 ngày 27/02/2019

An ninh nghiêm mật xung quanh khách sạn Metropole

Theo thông báo của Nhà Trắng vào sáng nay 27/2 (theo giờ Việt Nam), hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/2 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole tại Hà Nội.

Sáng nay, đoàn quan chức Triều Tiên tiếp tục đến khách sạn Metropole để kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, sau đó nhanh chóng di chuyển từ cổng phụ của khách sạn trên phố Lý Thái Tổ về khách sạn Melia.

An ninh thắt chặt xung quanh khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc tại cửa chính khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền (Ảnh: Minh Nhân)

Vào khoảng 19h tối qua (26/2), Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Triều Tiên, em gái chủ tịch Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong cũng xuất hiện tại khách sạn Metropole và làm việc tại đây trong khoảng 30 phút.

Đi cùng bà Kim là ông Kim Chang Son - quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, trưởng đoàn tiền trạm phụ trách toàn bộ công tác hậu cần trong lịch trình công du Việt Nam của chủ tịch Kim.

Ông Kim Chang Son có mặt tại Hà Nội từ hai tuần trước để tiến hành chuỗi hoạt động tiền trạm, cũng như kiểm tra các địa điểm được chọn.

An ninh thắt chặt xung quanh khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 2.

Từ sáng nay, công tác an ninh đã được siết chặt trên phố Ngô Quyền. Các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ,... phong tỏa cục bộ khu vực xung quanh khách sạn (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh thắt chặt xung quanh khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 3.

Những người dân sống trong khu vực này phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh (Ảnh: Minh Nhân)

Từ tối ngày 26, các rào chắn đã được các cơ quan chức năng Hà Nội dựng lên xung quanh khách sạn Metropole, trong khi các nhân viên của phái đoàn Mỹ cũng hiện diện để giám sát những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Các chương trình cụ thể của thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn chưa được tiết lộ, song hãng Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nhiều nguồn tin cho rằng hai ông Trump-Kim dự kiến tổ chức đến 5 cuộc gặp mặt trực tiếp, có thể bao gồm bữa tối chung tại khách sạn Metropole vào tối nay.

An ninh thắt chặt xung quanh khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 4.

Phóng viên các hãng truyền thông chỉ có thể tác nghiệp từ xa (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh thắt chặt xung quanh khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 5.

Chó nghiệp vụ cùng các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự (Ảnh: Minh Nhân)

An ninh thắt chặt xung quanh khách sạn Metropole - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 6.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác tại các chốt chặn (Ảnh: Minh Nhân)

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại