Ăn mừng khác người sau ca phẫu thuật, 13 ngày sau 5 bác sĩ phải trả giá

Vũ Uyên |

Đáng lẽ phải tận tâm chăm sóc cho người bệnh nhưng đội ngũ bác sĩ lại rủ nhau chụp ảnh selfie ngay trong phòng phẫu thuật để ăn mừng "chiến tích". Và sau đó, họ đã phải trả giá.

Theo đó, ông Gino Pucciarelli, 49 tuổi, sống tại thành phố Perugia, tỉnh Perugia, Ý bị mắc chứng rối loạn ngưng thở trong khi ngủ.

Mặc dù đã thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng cuối cùng ông Pucciarelli vẫn quyết định phẫu thuật để điều trị dứt điểm căn bệnh trên.

Do đã từng một lần điều trị thành công khi gặp một vấn đề sức khỏe khác tại bệnh viện Santa Maria della Misericordia nên ông Puccairelli lập tức lựa chọn cơ sở y tế này để thực hiện ca phẫu thuật sắp tới.

"Phẫu thuật xong, bệnh viện đã giữ ông ấy ở lại thêm một ngày để theo dõi trước khi cho xuất viện. Nhưng vừa về tới nhà, chồng tôi thường xuyên bị chảy máu từ vết mổ và phải nhập viện trở lại", vợ ông Puccairelli cho biết.

Và đáng tiếc là ông Puccairelli đã qua đời tại bệnh viện Santa Maria della Misericordia do những tai biến có liên quan tới ca phẫu thuật từng được thực hiện tại đây vào 13 ngày trước.

Ăn mừng khác người sau ca phẫu thuật, 13 ngày sau 5 bác sĩ phải trả giá - Ảnh 1.

Hai bác sĩ đang vui vẻ "tự sướng" ngay trong phòng phẫu thuật.

Sau khi ông Puccairelli qua đời, gia đình của bệnh nhận đã thuê luật sư xem xét lại toàn bộ quá trình điều trị tại bệnh viện Santa Maria della Misericordia.

Một trong những chứng cứ quan trọng khiến gia đình ông Puccairelli thuyết phục được cơ quan công tố chính là các bức ảnh tự sướng do hai vị bác sĩ chụp lại ngay sau khi hoàn thành ca phẫu thuật phức tạp.

"Chúng tôi quyết định khởi kiện phía bệnh viện, đồng thời khiếu nại về cái chết bất thường của người thân lên các cơ quan có thẩm quyền và chờ được giải quyết", gia đình ông Puccairelli bức xúc.

Dù chưa rõ cái chết của ông Pucciarelli có liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ chuyên môn của hai vị bác sĩ kia hay không nhưng họ vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phản cảm mà mình vừa gây ra.

Cụ thể, cơ quan công tố thành phố Perugia đã quyết định tạm giam và đưa 5 vị bác sĩ từng tham gia phẫu thuật cho ông Puccairelli ra tòa với cáo buộc về hành vi ngộ sát.

Ăn mừng khác người sau ca phẫu thuật, 13 ngày sau 5 bác sĩ phải trả giá - Ảnh 2.

Bệnh viện Santa Maria della Misericordia, nơi xảy ra vụ việc hi hữu có liên quan tới hành vi phản cảm của hai vị bác sĩ tắc trách.

Theo luật sư của gia đình ông Puccairelli, tấm hình trên đã chứng minh sự thiếu chuyên nghiệp và tắc trách của đội ngũ y tế tại bệnh viện Santa Maria della Misericordia.

"Thay vì kiểm tra kỹ càng tình trạng của người bệnh để tránh những sai lầm đáng tiếc, hai vị bác sĩ kia lại chụp ảnh ăn mừng trong khi ông Puccairelli vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh và chia sẻ lên mạng xã hội", vị luật sư cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại