Án mạng ở Sài Gòn từ việc hàng xóm hát karaoke suốt 3 ngày

Bảo Minh |

Mâu thuẫn từ việc hát karaoke suốt 3 ngày, hai nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn ẩu đả dẫn đến án mạng.

Ngày 3/10, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Phúc là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nam bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo nội dung vụ án, Chu Anh Chiến và Đặng Hữu Tài là hàng xóm, nhà liền kề nhau trên đường TMT13, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM.

Khoảng tháng 6/2017, Chiến tổ chức ăn nhậu hát karaoke liên tục 3 ngày gây ồn ào nên Tài nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn cãi nhau.

Khoảng 19h ngày 2/8/2017, Tài đang ngồi ăn cơm tại nhà thì một người hàng xóm báo tin rằng Chiến có nói sẽ chuẩn bị đồ để đánh mình. Sau đó, nam thanh niên gọi Nguyễn Văn Phúc đến hỗ trợ. Phúc liền cùng với Nguyễn Hoài Đạt, Nguyễn Thành Đức chạy đến nhà Tài.

Khi nghe kể lại mọi chuyện, Phúc nói sẽ cùng Tài đi qua nhà Chiến để nói chuyện. Khi cả hai vừa qua tới nơi, Chiến cầm thanh sắt dài chạy ra đánh vào vai trái của Phúc. 

Phúc bỏ chạy nhưng Chiến vẫn đuổi theo dẫn đến ẩu đả. Chiến dùng cây sắt đánh vào mặt Phúc gây chảy máu rồi quay lại tấn công Tài. 

Sau đó, Chiến bỏ đi, đạp đổ sạp bán rau bên đường của Tài. Thấy vậy, Tài lấy thanh sắt dùng quay mái hiên di động chạy lại đánh nhau với Chiến. Lúc này, Phúc lấy một con dao Thái Lan trong tiệm bán đậu hủ quay lại bất ngờ đâm vào ngực của Chiến. Nạn nhân gục xuống được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.  

Ngay sau đó, Phúc bị công an bắt giữ. Hành vi ẩu đả của Tài cũng có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, việc Tài tham gia đánh nhau xuất phát từ việc bị Chiến cầm thanh sắt đuổi đánh trước. Khi Tài bỏ chạy, Chiến còn đạp đổ sạp rau của nam thanh niên này. Do đó, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tài mà chỉ xử lý hành chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại