Án mạng dã man ở Khánh Hoà, kẻ thủ ác đánh 3 công nhân đồng hương làm 2 người thiệt mạng

Bảo Ngọc |

Sau khi uống bia rượu, đánh bài, nhóm công nhân đi ngủ, nhưng đến rạng sáng Trung cay cú vì mâu thuẫn khi chơi bài và trong 2 lần chơi trước thua 17 triệu đồng, nên ra tay sát hại 3 người đồng hương.

Đinh Điền Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân)

Đinh Điền Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 18/8, Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Cam Lâm đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng dã man, sát hại 3 người tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm), khi Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu (trụ sở chính ở tỉnh Bến Tre) thực hiện làm việc "3 tại chỗ" để phòng chống dịch Covid-19.

Nghi phạm là Đinh Điền Trung (SN 1967, trú ở khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó vào khoảng 5h45 ngày 16/8, các công nhân làm việc tại kho của Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng (khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm) do công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu (trụ sở tại tỉnh Bến Tre) thuê để đóng gói hàng hóa xuất khẩu, phát hiện 3 công nhân gồm Nguyễn Văn Quốc (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1968, cùng ngụ huyện Cái Bè) và Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976, trú huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đang bị thương, rất nguy kịch.

Các nạn nhân đều bị đánh dã man vào vùng đầu khiến khuôn mặt biến dạng. Sự việc nhanh chóng được báo cho Công an huyện Cam Lâm, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Đến tối 16/8, hai nạn nhân Tuấn và Thơ đã tử vong do chấn thương sọ não, còn anh Quốc trong tình trạng hôn mê sâu.

Công an tỉnh Khánh Hoà nhận định đây là vụ án giết người nghiêm trọng nên Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và vào cuộc truy tìm hung thủ.

Cơ quan điều tra phát hiện, trong số các công nhân của công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu đang làm việc tại kho của Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng thì Đinh Điền Trung vắng mặt bất thường sau khi xảy ra sự việc. Các công nhân cũng cho biết trước khi xảy ra án mạng, Trung cùng các nạn nhân uống rượu rồi đánh bài.

Các trinh sát nhanh chóng truy tìm Trung và phát hiện người này đang trốn trong phân xưởng của một doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất ở khu công nghiệp Suối Dầu, nên tổ chức vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, Trung bước đầu khai nhận đã dùng ống tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu và mặt 3 nạn nhân khi họ đang ngủ, do mâu thuẫn khi chơi bài và bực tức vì trong 2 lần chơi trước thua số tiền 17 triệu đồng.

Được biết, Trung và 3 nạn nhân là đồng hương người Tiền Giang và quen biết nhau từ trước. Cả 4 người được Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu điều động từ Bến Tre ra Khánh Hoà làm việc cùng 27 người khác. Do dịch Covid-19 bùng phát, tất cả công nhân phải thực hiện "3 tại chỗ" cho đến khi xảy ra vụ việc

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra làm rõ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại