Ấn Độ "vỗ mặt" TQ, đáp lời kêu cứu từ quốc gia nhỏ bé dưới "ách" cấm vận của Bắc Kinh

Hải Võ |

Ấn Độ tuyên bố cảm thông với các vấn đề Mông Cổ phải đối mặt và sẽ viện trợ tài chính để nước này giảm bớt khó khăn do bị Trung Quốc trừng phạt.

Báo Times of India ngày 9/12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup nói:

"Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Mông Cổ trong thời điểm họ phải đối mặt với khó khăn. Thủ tướng [Narendra Modi] đã bày tỏ với lãnh đạo Mông Cổ trong chuyến thăm tháng 5/2015 rằng, Ấn Độ sẽ viện trợ Mông Cổ ở nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi đã công bố cấp gói tín dụng 1 tỉ USD cho Mông Cổ. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mông Cổ để giải ngân gói vay này theo hướng mà lãnh đạo Mông Cổ tin rằng có lợi cho nhân dân."

Chính phủ Ấn Độ cũng không đề cập cụ thể mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mông Cổ, mà nói rằng nguy cơ Ulaanbaatar vướng phải "bắt nguồn từ nhiều nhân tố".

Trước đó, Đại sứ Mông Cổ tại Ấn Độ, ông Gonchig Ganbold hôm 6/12 cho biết, từ sau khi nước này bất chấp sự phản đối và đe dọa của Bắc Kinh để đón tiếp Dalai Lama, lãnh đạo tinh thần lưu vong của người Tây Tang.

Trung Quốc sau đó đã áp thuế quan trừng phạt đối với mọi xe hàng Mông Cổ đi qua biên giới hai nước. Bộ ngoại giao Trung Quốc chỉ trích hành động của Mông Cổ là "bước đi sai lầm".

Ông Ganbold kêu gọi New Delhi "cho Mông Cổ trong cảnh khốn khó một sự ủng hộ rõ ràng", đồng thời nhắc rằng "chúng tôi cùng Ấn Độ có mối quan hệ lâu đời về tôn giáo". 

"Trở ngại khi quá cảnh đã tạo thành một tình trạng gần giống như bị phong tỏa, gây ra ảnh hưởng bất lợi với nền kinh tế và xã hội của nước chúng tôi," Đại sứ Mông Cổ nói. Và Ấn Độ đã đáp lời.

Times of India dẫn nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho hay, New Delhi cam kết hỗ trợ Mông Cổ, nhưng chưa rõ cam kết này có bao gồm việc đưa ra các tuyên bố "chọc giận" Trung Quốc hay không.

Trong quá khứ, Mông Cổ từng 2 lần tiếp đón Dalai Lama vào các năm 2002 và 2006. Trung Quốc trả đũa bằng cách tạm đóng cửa biên giới với Mông Cổ và huỷ các chuyến bay đến nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại