Ấn Độ khôi phục hoạt động của phi đội MiG 21

Việt Khuê |

Báo Hidustan Times đưa tin, các máy bay chiến đấu MiG 21 của không quân Ấn Độ đã bắt đầu hoạt động trở lại, sau khi buộc phải ngừng bay để kiểm tra an toàn sau vụ tai nạn ở bang Rajasthan hôm 8-5 khiến 3 dân thường thiệt mạng.

Một quan chức của không quân Ấn Độ xác nhận, lực lượng này đang vận hành hơn 50 chiếc MiG 21 Bison - phiên bản mới nhất và cuối cùng của MiG 21.

Mặc dù phi đội này đã được phép bay trở lại, nhưng các máy bay chiến đấu chỉ được phép hoạt động theo từng đợt.

MiG 21 là loại máy bay chiến đấu phục vụ lâu nhất trong quân đội Ấn Độ. Vụ tai nạn ở Hanumangarh (bang Rajasthan) đã buộc lực lượng này phải ra lệnh ngừng bay toàn bộ phi đội.

Việc ngừng bay để kiểm tra sau một vụ tai nạn hoặc sự cố không rõ nguyên nhân không phải là mới. New Delhi muốn chi khoảng 18 tỷ USD mua 115 máy bay chiến đấu mới để thay thế những chiếc MiG cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại