
"Ấn Độ đã có hệ thống phòng không S-400 của chúng tôi", hãng tin TASS dẫn lời ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga, ngày 2/9 cho biết.

"Chúng tôi cũng có tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều lô hàng mới. Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán", ông Shugayev nói tiếp.

Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ đô la với Nga vào năm 2018 để mua năm hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 Triumf, mà New Delhi cho biết là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc giao hàng đã bị trì hoãn nhiều lần do cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow dự kiến sẽ bàn giao hai hệ thống S-400 cuối cùng cho Ấn Độ vào năm 2026 và 2027.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/9 rằng, New Delhi và Moscow luôn sát cánh bên nhau ngay cả trong thời điểm khó khăn.

Trước đó, bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc, ông chủ Điện Kremlin đã gọi Thủ tướng Ấn Độ là "người bạn thân thiết".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong bài phát biểu mới đây rằng, Ấn Độ không khuất phục trước yêu cầu của Mỹ về việc ngừng mua tài nguyên từ Nga và Moscow "đánh giá cao" điều đó.