Ám hiệu của nhóm tội phạm vận chuyển hàng có vũ khí "nóng"

Đức Trí |

Ngoài ám hiệu bằng cách bật đèn xi nhan cho xe chở ma túy chạy từ Sơn La về Hà Nội, các đối tượng Lưu Thái Anh (SN 1984), trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Bá Tùng Anh (SN 1988) và Đỗ Thành Nam (SN 1988), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La còn dùng cử chỉ, hành động đã quy ước với nhau từ trước để giao nhận ma túy và súng đạn...

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Lưu Thái Anh cùng đồng bọn can tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy và vũ khí đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Trong vụ án này, Đỗ Thành Nam đang bỏ trốn và bị lực lượng công an ráo riết truy bắt.

Thủ đoạn ranh mãnh

Theo tài liệu của cơ quan công an, Lưu Thái Anh và Đỗ Thành Nam có quen biết nhau từ năm 2010, quá trình chơi với nhau, Nam và Thái Anh đã bàn bạc và rủ nhau vận chuyển ma túy từ Sơn La đến Quảng Ninh tiêu thụ.

Sau đó ngày 3-10-2012, hai đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, tuy nhiên cả Nam và Thái Anh đều bỏ trốn.

Trong quá trình trốn truy nã, hai đối tượng vẫn tiếp tục buôn ma túy với số lượng lớn.

Tuy nhiên, với thủ đoạn ranh mãnh, Nam và Thái Anh không vận chuyển thường xuyên mà thỉnh thoảng đánh quả lẻ bằng cách băng rừng xuyên đêm sang khu vực biên giới Việt - Lào lấy “hàng trắng”, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc phát hiện, truy bắt.

Trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an, Thái Anh và Nam nằm im nghe ngóng động tĩnh một thời gian, rồi củng cố đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn từ Sơn La về Quảng Ninh và Cao Bằng tiêu thụ.

Trong đường dây tội phạm này có nhiều đối tượng, nhưng Nguyễn Bá Tùng Anh là đối tượng có nhiều kinh nghiệm và được tin dùng nhất.

Một đêm cuối tháng 2-2017, Thái Anh và Nam đến thuê nhà tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa làm “đại bản doanh” để chỉ đạo đám tay chân vận chuyển ma túy và vũ khí “nóng”.

Một ngày sau, nhóm này nhận được tin từ đầu nguồn cung cấp ma túy ở vùng Tây Bắc báo đã có hàng...

Ngay lập tức, Nam và Thái Anh thuê hai xe ô tô, cùng lái lên Sơn La để lấy ma túy từ một đối tượng tại thị trấn Mộc Châu.

Khi đến chỗ hẹn tại hang Voi, huyện Vân Hồ, Sơn La, như đã bàn bạc trước, 1 chiếc xe ô tô bật xi nhan ra ám hiệu cho xe kia đi chậm lại và 1 người trong xe bên kia đã nhanh tay đưa cho nhóm của Thái Anh chiếc cặp màu nâu, bên trong chứa 15 bánh heroin.

Sau đó, Thái Anh cho xe quay đầu về Hà Nội.

Cất gọn mẻ lưới

Toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm do Thái Anh cầm đầu đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an Hà Nội và kế hoạch bắt giữ nhóm tội phạm này đã được xây dựng tỉ mỉ, công phu.

Những thông tin Thái Anh và Nam mới nhận “hàng trắng” được trinh sát cập nhật thường xuyên và bám sát mục tiêu ngay trên dọc Quốc lộ 6 từ vùng Tây Bắc về Hà Nội.

22h đêm một ngày cuối tháng 2-2017, khi chiếc xe ô tô du lịch 5 chỗ hạng sang chạy từ huyện Mộc Châu về đến hầm chui Mễ Trì - Đại lộ Thăng Long (hướng Hòa Lạc - Hà Nội), đã bị các trinh sát chặn lại kiểm tra.

Phát hiện lực lượng công an, đối tượng lái xe đã bật cửa xe bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng chỉ chạy được khoảng 100m đã bị các chiến sỹ công an khống chế và đó chính là Lưu Thái Anh.

Kiểm tra xe ô tô Thái Anh điều khiển, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 túi màu nâu đựng 15 bánh heroin; 1 quả lựu đạn; 1 khẩu K59 cùng 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác phát hiện và kiểm tra xe taxi do Đặng Văn Bảy (SN 1989), ở huyện Tam Nông, Phú Thọ điều khiển, chở Nguyễn Bá Tùng Anh (SN 1988), trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, Sơn La.

Qua khai thác, cơ quan điều tra làm rõ đây là những đối tượng “hoa tiêu” dẫn đường cho xe của Lưu Thái Anh. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Quá trình vây bắt Thái Anh và Tùng Anh, Nam thấy động đã bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Thái Anh khai 15 bánh heroin được vận chuyển thuê từ Sơn La về Quảng Ninh với giá 70 triệu đồng.

Riêng khẩu súng và quả lựu đạn do Nam đưa để phòng thân.

Mở rộng hướng điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội được biết ngày 3-1-2014, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử công khai theo trình tự sơ thẩm giai đoạn 1, vụ án vận chuyển trái phép 5.346 bánh heroin xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới hàng triệu USD do Hoàng Văn Tiến (SN 1986), trú tại tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La cầm đầu. Trong 89 bị cáo, đã có 30 bị cáo bị tuyên án tử hình, 13 bị cáo bị tuyên án tù chung thân.

Trong phiên tòa giai đoạn 2 (ngày 19-12-2016), Hoàng Văn Tiến cùng 24 bị cáo khác tiếp tục bị truy tố với các tội danh: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Lưu Thái Anh và Nam được xác định nằm trong đường dây tội phạm này nhưng đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt. Trong quá trình bỏ trốn, Nam và Thái Anh tiếp tục vận chuyển ma túy.

Link gốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại