AFP: Bình Nhưỡng ra lệnh cấm người Malaysia rời Triều Tiên

Hải Võ |

Thông tin trên được AFP dẫn từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vào sáng nay, 7/3.

Động thái mới diễn ra gần 1 ngày sau khi CHDCND Triều Tiên ra lệnh trục xuất Đại sứ Malaysia, ông Mohamad Nizan Mohamad vào tối 6/3, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao hai nước leo thang liên quan đến vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại ở sân bây Kuala Lumpur hôm 13/2.

AFP: Bình Nhưỡng ra lệnh cấm người Malaysia rời Triều Tiên - Ảnh 1.

Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên Mohamad Nizan Mohamad (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Kang Chol (Ảnh: Internet)

"Tất cả công dân Malaysia đang ở Triều Tiến sẽ tạm thời bị cấm xuất cảnh, cho đến khi các sự vụ xảy ra ở Malaysia được xử lý ổn thỏa," KCNA dẫn thông tin từ Bộ ngoại giao Triều Tiên.

Theo KCNA, công dân và các nhà ngoại giao Malaysia đang ở Triều Tiên sẽ được phép "làm việc và sinh hoạt như bình thường" trong thời gian lệnh cấm xuất cảnh được áp đặt.

Trước đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, Đại sứ quán Malaysia đã khởi động cơ chế khẩn cấp từ tối mùng 6, các tài liệu được thiêu hủy.

Sáng nay, quốc kỳ Malaysia và cờ ASEAN được hạ xuống, đồng thời phóng viên CCTV cho biết có 3 xe ô tô lần lượt rời sứ quán.

Hôm 4/3, chính phủ Malaysia đã ra lệnh trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol. Ông Kang lên đường rời Kuala Lumpur vào chiều 6/3, ít phút trước khi lệnh trục xuất Đại sứ Mohamad được KCNA thông báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại