AFC mở đường, giải Malaysia có thể được tổ chức theo cách "thần tốc" chưa từng thấy

A Kha |

Việc rút ngắn giải VĐQG sẽ giúp HLV Tan Cheng Hoe có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Mới đây, Tổng Thư ký AFC Windsor Paul đã có động thái tán thành việc Malaysia cắt bỏ lượt về mùa giải 2020, chỉ tổ chức thi đấu các trận còn lại của lượt đi để tìm ra nhà vô địch.

Đáng chú ý, do M-League có 12 đội và mùa giải 2020 đã diễn ra được 4 vòng nên theo tính toán của ban tổ chức, nếu kế hoạch trên được thông qua thì giải đấu sẽ chỉ cần 1 tháng để hoàn thành phần còn lại.

Dự kiến, nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và Chính phủ Malaysia cho phép, M-League sẽ tái khởi động vào ngày 1/9 và đến ngày 27/9 sẽ kết thúc. Hai giải đấu FA Cup và Challenge Cup sẽ bị hủy, trong khi cúp Quốc gia Malaysia sẽ diễn ra trong thời gian từ 17/10 đến 7/11.

AFC mở đường, giải Malaysia có thể được tổ chức theo cách thần tốc chưa từng thấy - Ảnh 1.

Dự kiến, các CLB của Malaysia sẽ thi đấu 7 trận vào tháng 9 để hoàn thành nốt mùa giải.

Đây được xem là lịch trình phù hợp để hệ thống thi đấu bóng đá của Malaysia không bị hủy bỏ, các tuyển thủ vẫn duy trì được cảm giác thi đấu và ĐTQG có thời gian chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Về phía AFC, dù tán thành nhưng Tổng thư ký Windsor Paul vẫn nhấn mạnh phương án này phải nhận được sự đồng thuận của các CLB và tránh để xảy ra xung đột lợi ích.

"Phương án được đề xuất trên là hợp lý, bởi Malaysia đang tìm cách tốt nhất để mùa giải kết thúc với quãng thời gian có được. Tuy nhiên, bất cứ phương án nào cũng cần phải có được sự đồng thuận của các CLB.

Với thể thức thi đấu được điều chỉnh, các đội cần có sự bàn bạc và thống nhất về việc thi đấu trên sân nhà và sân khách sao cho đảm bảo sự công bằng nhất có thể".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại