AFC dùng từ "rực rỡ" để mô tả Việt Nam, liên tục khen ngợi Đặng Văn Lâm

Đoàn Dự |

Trang chủ của LĐBĐ châu Á tỏ ra đặc biệt ấn tượng với khoảng thời gian đầu hiệp 2 của Việt Nam, cũng như các pha cản phá xuất thần của Văn Lâm.

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 0-2 Iran (nguồn: FOX)

Trước Iran, Việt Nam thất bại toàn diện với tỷ số chung cuộc 0-2. Tuy nhiên, đội quân của HLV Park Hang-seo vẫn có những điểm nhấn, được AFC ca ngợi. Trang chủ LĐBĐ châu Á viết:

"Bất chấp những gì diễn ra ở hiệp 1, Việt Nam đã bắt đầu hiệp 2 một cách rực rỡ, thậm chí họ có khả năng gỡ hòa ở phút 52 khi Văn Toàn chuyền bóng cho Công Phượng. Nhưng cú sút từ khoảng cách 12 mét của Công Phượng đã bị thủ môn Alireza Beiranvand ngăn chặn".

Ngoài thời gian ngắn ngủi đầu hiệp 2, Đặng Văn Lâm là cái tên AFC đặc biệt chú ý, khi nhiều lần cứu nguy cho khung thành đội nhà.

"Thủ môn Đặng Văn Lâm đã khước từ bàn thắng cho Saman Ghoddos với một pha cứu thua xuất thần, trước khi có một pha cứu nguy khác ở nửa giờ thi đấu đầu tiên".

"Một lát sau, Azmoun đã buộc Đặng Văn Lâm phải thực hiện một tình huống cứu nguy xuất sắc khác..."

AFC dùng từ rực rỡ để mô tả Việt Nam, liên tục khen ngợi Đặng Văn Lâm - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm đã chơi tốt trước Iran.

Trên thực tế, dù thủng lưới 2 bàn ở trận này nhưng khó quy trách nhiệm cho Đặng Văn Lâm. Thủ môn vừa mới đạt được thỏa thuận tới Muangthong United đã chơi xuất thần và nếu không có Văn Lâm, Việt Nam khả năng còn thủng lưới nhiều hơn.

Nói về Đặng Văn Lâm, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Không nên chê Văn Lâm. Các bạn ấy cũng là con người, giống chúng ta, nay khỏe mai ốm, nay hưng phấn mai lại khác. Như hôm nay Văn Lâm bắt rất tốt, có những pha cứu thua trông thấy, phản xạ rất tốt. Còn 2 bàn thua thì không bàn. Chúng ta không nên chê.

Hôm nay chúng ta hy vọng hiệp 1 hòa, hiệp 2 cố gắng tạo đột biến. Trận trước, chúng ta gặp đội yếu hơn Iran (Iraq), còn một hiệp và chúng ta đang dẫn 2-1. Tại sao chúng ta không hy vọng nhiều hơn trận này? Vì hy vọng như vậy, dẫn tới sai lầm và thất bại.

Phải châm chước, bóng đá mà. Trình độ của chúng ta như thế này là tốt rồi, đừng đòi hỏi quá cao nữa. Những gì tinh hoa nhất của các em là ở AFF Cup rồi. Cái kiệt quệ về thể lực chưa thể hồi phục tốt nhất được. Chúng ta cần thấy và cảm thông. Giải này có trình độ cao hơn so với AFF Cup nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại