8 người lục tung 13 tấn rác để tìm nhẫn kim cương ‘khủng’ bị thất lạc

Anh Anh |

8 công nhân tại một cơ sở xử lý rác thải của Trung Quốc mất 2 tiếng đào bới 13 tấn rác để tìm chiếc nhẫn kim cương bị thất lạc của một người phụ nữ.

Người phụ nữ họ Xia ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, bị mất chiếc nhẫn kim cương trị giá 110.000 nhân dân tệ (khoảng 16.650 USD), theo Yangzhou Evening Post.

Tuy nhiên, khi nhớ ra mình đã vứt chiếc nhẫn vào túi rác từ sáng 18/12 trong lúc dọn nhà, Xia mới vội vã chạy tới tới ban quản lý vệ sinh công cộng địa phương để tìm món đồ thất lạc.

Ông Chen Yangzhou, giám đốc văn phòng, nói rằng cô thật may mắn vì đã đến kịp thời. Tất cả số rác thải được thu gom từ khu phố cô sinh sống đã được vận chuyển đến lò đốt ở nhà máy nhưng chưa bị đốt.

Xia đến lúc cơ sở xử lý rác thải đến giờ đóng cửa, nên cô được yêu cầu quay lại vào sáng hôm sau. Chen đã yêu cầu một nhân viên an ninh theo dõi các túi rác để chắc chắn chúng không được đưa tới lò đốt sớm.

8 người lục tung 13 tấn rác để tìm nhẫn kim cương ‘khủng’ bị thất lạc - Ảnh 1.

Xiao vui mừng khi tìm được chiếc nhẫn.

Sáng 19/12, 8 công nhân của cơ sở xử lý rác thải đã phải đào bới 13 tấn rác để tìm chiếc nhẫn kim cương cho cô. Sau hai giờ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy chiếc nhẫn đắt tiền. Người công nhân tinh mắt phát hiện ra chiếc nhẫn là Yang Zhenglong.

“Lòng tốt của họ thậm chí còn đáng quý hơn cả chiếc nhẫn này”, Xia cảm kích nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại