700 tay súng tinh nhuệ Hezbollah 'vượt rào' nhắm thẳng Golan, tên lửa Israel bị bắn hạ: Nổ mặt trận số 3?

Tùng Chi |

Trong một động thái gây bất ngờ, Hezbollah đã phá vỡ sự phối hợp với chính quyền Syria để triển khai 700 tay súng thiện chiến đối đầu Israel.

700 tay súng Hezbollah áp sát Golan

Tờ New Arab dẫn nguồn từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, Hezbollah đã triển khai hơn 700 "chiến binh tinh nhuệ" tới sát khu vực cao nguyên Golan do Israel nắm quyền kiểm soát tại Syria, tập trung ở tỉnh Al-Quneitra, phía tây tỉnh Rif Dimashq và một số khu vực ở phía tây tỉnh Daraa.

Các tay súng này được tập hợp từ nhiều khu vực khác nhau ở Trung Đông, trong đó có Syria, Iraq. Họ được triển khai tới 3 tỉnh trên theo các tốp nhỏ, phá vỡ sự phối hợp lâu nay với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, từ năm 2012, một lực lượng lớn của Hezbollah đã được triển khai tới Syria để giúp ông Assad chống lại phiến quân ở Syria, chủ yếu là người Sunni.

Đối với tiền tuyến giáp cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, chính quyền Tổng thống Assad từ lâu đã chủ trương giữ yên khu vực này.

Dường như để đáp trả động thái của Hezbollah, theo Al-Monitor, Israel đã nã một loạt tên lửa vào rạng sáng ngày 17/11 từ cao nguyên Golan nhằm về phía một số khu vực xung quanh thủ đô Damascus của Syria.

SOHR, với mạng lưới nguồn tin rộng lớn trên thực địa ở Syria, cho biết cuộc tấn công của Israel nhắm vào kho vũ khí của Hezbollah ở al-Abdaliyah, trên đường tới Sân bay Quốc tế Damascus, trụ sở và các địa điểm được nhóm vũ trang này sử dụng, cũng như nhằm vào các nhóm thân Iran khác ở vùng lân cận Sayeda Zeinab.

Tuy nhiên, Syria tuyên bố hầu hết các tên lửa của Israel đều bị phòng không nước này bắn hạ, những tên lửa còn lại chỉ gây ra thiệt hại vật chất nhỏ.

700 tay súng tinh nhuệ Hezbollah vượt rào nhắm thẳng Golan, tên lửa Israel bị bắn hạ: Nổ mặt trận thứ 3 - Ảnh 1.

Các tay súng Hezbollah trong cuộc tập trận tại miền nam Lebanon hồi tháng 5. Ảnh: AP

Theo tờ Times of Israel, Hezbollah có hơn 10.000 tay súng ở Syria, luôn sẵn sàng đối đầu với quốc gia Do Thái. Các tay súng này được phân bổ tại nhiều khu vực xung quanh cao nguyên Golan, cũng như tại các đường hầm và căn cứ quân sự vốn được Hezbollah xây dựng để chuẩn bị cho tình huống đối đầu với Israel từ nhiều năm trước.

Một chỉ huy Hezbollah từng đe dọa, cuộc chiến tranh tiếp theo với Israel có thể sẽ bắt đầu từ Syria, nhưng điều thực sự quan trọng là cuộc chiến đó sẽ kết thúc tại đâu, ở Netanya, Haifa hay Kiryat Shmona? Cả 3 địa danh này đều là thành phố quan trọng của Israel, trong đó Haifa là thành phố lớn nhất miền Bắc quốc gia Do Thái.

Trong bối cảnh căng thẳng Gaza, Viện Chính sách Cận Đông Washington trước đó dự đoán, Iran có thể thúc đẩy Hezbollah mở mặt trận mới ở cao nguyên Golan - nơi được cho là lựa chọn an toàn hơn so với biên giới Lebanon.

Golan cũng là khu vực hoạt động ưa thích của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng đã tuyển mộ các nhóm vũ trang địa phương vào hỗ trợ hoạt động của Hezbollah ở Syria. Đặc biệt, tại đây, lực lượng Quds của IRGC có đủ cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm để chỉ huy một cuộc tấn công vào Israel tương tự như Hamas đã làm.

Trong một động thái liên quan, Chuẩn tướng Esmail Qaani - Tư lệnh đặc nhiệm Quds của Iran ngày 16/11 khẳng định lực lượng này sẵn sàng "làm mọi điều cần thiết" để hỗ trợ Hamas trong xung đột với Israel.

"Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết trong trận chiến lịch sử này. Những huynh đệ trong trục kháng chiến sẽ đoàn kết với các bạn, không cho phép kẻ thù đạt được mục tiêu dơ bẩn của chúng ở Dải Gaza và Palestine" - Ông Qaani tuyên bố, đề cập tới các nhóm vũ trang ngoài Hamas đang được Iran hậu thuẫn như phong trào Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ) và Hezbollah.

1 quả tên lửa có thể khơi mào chiến tranh toàn diện

Theo tờ Le Monde (Pháp), quy mô và cường độ giao tranh giữa Hezbollah - Israel ngày càng leo thang, vượt ra ngoài khu vực 5km được chỉ định ở cả hai bên đường phân giới.

Cường độ giao tranh cao tới mức miền nam Lebanon thường xuyên hứng chịu hỏa lực từ Israel, với hơn 30 lượt bắn phá mỗi ngày. 

700 tay súng tinh nhuệ Hezbollah vượt rào nhắm thẳng Golan, tên lửa Israel bị bắn hạ: Nổ mặt trận thứ 3 - Ảnh 2.

Iran có thể thúc đẩy Hezbollah mở mặt trận thứ hai với Israel ở cao nguyên Golan. Ảnh: IDF

Hezbollah, Israel, thậm chí Iran đều đã gửi thông điệp tới các nhà ngoại giao phương Tây và Ả Rập. Trong những tin nhắn này, họ nhấn mạnh tới việc không có ý định phát động chiến tranh tổng lực.

Tuy nhiên, chừng nào xung đột ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn thì chừng đó cả Lebanon và Israel đều tiến gần đến chiến tranh toàn diện. Cuộc chiến này hoàn toàn có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu một bên có quá nhiều hành động khiêu khích hoặc một tai nạn khủng khiếp nào đó xảy ra.

"Không bên nào muốn là người đầu tiên châm ngòi xung đột, tuy nhiên, cả hai phía đều trong trạng thái sẵn sàng. Lằn ranh đỏ đã bị lu mờ.

Vấn đề không nằm ở số phát súng bắn ra, hay số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, mà nằm ở cách nhìn nhận của mỗi bên.

Chỉ cần một quả tên lửa rơi xuống ngôi làng có người ở tại Israel hoặc một kịch bản tương tự Qana năm 1996 [106 người Lebanon di tản đã thiệt mạng khi Israel bắn vào trại của lực lượng gìn giữ hòa bình] là đủ để mở đường cho cuộc leo thang lớn" - Một nguồn tin quân sự phương Tây nói với Le Monde.

Khả năng xảy ra một vụ bắn phá gây thương vong lớn đang là mối lo ngại đặc biệt đối với Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL). Họ đang có các căn cứ và 10.000 binh sĩ kẹt ở giữa cuộc đọ hỏa lực giữa Israel và Hezbollah.

Nguồn tin của Le Monde nhận định, Hezbollah đang đùa với lửa khi nã đạn ngày càng sát các căn cứ của LHQ, động thái này có nguy cơ kích động phản ứng vô cùng dữ dội từ Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại