7 vụ phá sản đình đám năm 2023: Làn sóng vỡ nợ bùng nổ do hàng loạt sức ép, từ lãi suất cao ở Mỹ tới cạnh tranh cùng ngành diễn ra khốc liệt

Bạch Linh |

Dưới đây là 7 công ty đa lĩnh vực có tên tuổi tại Mỹ phá sản vào năm 2023.

7 vụ phá sản đình đám năm 2023: Làn sóng vỡ nợ bùng nổ do hàng loạt sức ép, từ lãi suất cao ở Mỹ tới cạnh tranh cùng ngành diễn ra khốc liệt- Ảnh 1.

Đây là một năm khó khăn đối với một số nhà bán lẻ và doanh nghiệp tên tuổi ở Mỹ. Khi nền kinh tế thoát khỏi đại dịch Covid-19, các công ty phải đối mặt với hàng loạt vấn đề từ chi phí cao, thiếu hụt nguồn cung và cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Kết quả, một số tên tuổi lớn đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do chiến dịch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các công ty có tình hình tài chính kém ổn định hơn buộc phải đối mặt với tác động bất lợi của tình trạng thắt chặt tín dụng, một tình huống mà các ngân hàng thắt chặt các điều kiện cho vay. Những công ty này sẽ gặp khó khăn để có được các khoản vay và khi đã vay được, họ cũng phải trả lãi suất cao hơn.

Tất nhiên, phá sản không hẳn doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa hoàn toàn. Nhiều doanh nghiệp ở Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản để giảm bớt một số hoạt động, giảm nợ hay tiết kiệm chi phí. Một lộ trình phổ biến là nộp đơn phá sản theo Chương 11, cho phép các công ty giải quyết vấn đề tài chính thông qua việc tái tổ chức lại doanh nghiệp.

1. WeWork

WeWork đã có một chặng đường đầy gian nan vào năm 2023. Từng là kỳ lân một thời, được cho là có khả năng thay đổi bản chất hoạt động làm việc ở Mỹ nhưng công ty này đã phải nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11 vừa qua.

Đó không phải là điều quá ngạc nhiên. Tháng trước, WeWork cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc trả nợ sau khi đại dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ khi có nhiều người làm việc tại nhà hơn.

Tuy nhiên, trước đó kế hoạch niêm yết của WeWork cũng đã gặp trục trặc khi nhà sáng lập Neumann bị truất quyền lãnh đạo do không được ủng hộ về chiến lược kinh doanh vào năm 2019. Đó cũng là giai đoạn WeWork tuy được định giá cao nhưng hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng.

WeWork cho biết họ sẽ vẫn mở và hoạt động khi đàm phán lại các hợp đồng thuê và nghĩa vụ nợ.

2. Rite Aid

Sau một chuỗi dài vấn đề xảy ra với các cửa hàng thuốc, Rite Aid đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 10/2023. Đây là một trong những mạng lưới nhà thuốc lớn nhất ở Mỹ, với 2.100 cửa hàng bán thuốc và sản phẩm y tế cũng như thực phẩm và các mặt hàng vệ sinh.

Theo CNN, Rite Aid đã phải giải quyết các vụ kiện tốn kém xuất phát từ cáo buộc kê đơn thuốc opioid không đúng quy định cho khách hàng. Tuy nhiên, không giống như các đối thủ của mình, Rite Aid đang dần thụt lùi trước khoản nợ ngày càng gia tăng và không thể phục hồi về mặt tài chính.

Rite Aid cũng đang phải vật lộn để cạnh tranh với Amazon, Walmart, Target và Costco, những lựa chọn thay thế thân thiện với khách hàng.

Trong hồ sơ gửi Ủy ban giao dịch chứng khoán SEC vào tháng 10, công ty cho biết họ dự kiến khoản lỗ sẽ tăng mạnh.

Rite Aid cũng thông báo sẽ đẩy nhanh tốc độ đóng cửa hàng và bán bớt một số hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm Elixir Solutions và cũng bổ nhiệm một CEO mới.

3. Bed Bath & Beyond

Là chuỗi bán lẻ hàng đầu nước Mỹ, Bed Bath & Beyond cũng không thoát khỏi “vận đen” trong 2023. Công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng tư, đóng cửa 360 cửa hàng cuối cùng của Bed Bath & Beyond và 120 cửa hàng Buy Buy Baby. CNN đánh giá, đây là một trong những vụ phá sản ngành bán lẻ lớn nhất trong nhiều năm qua.

Được biết, sau đó, nhà bán lẻ trực tuyến Overstock.com đã mua lại thương hiệu này với 22 triệu USD và công bố kế hoạch tái khởi động, giúp cổ phiếu tăng hơn 60%.

4. Tuesday Morning

Một cửa hàng bán đồ gia dụng khác phá sản vào năm 2023 là Tuesday Morning. Công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 2 vì “nợ nần quá nhiều”. Đây là lần xin bảo hộ phá sản thứ hai trong vòng ba năm của công ty này.

Vào tháng 5/2023, Tuesday Morning tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh và đóng cửa tất cả 200 cửa hàng.

Lần đầu tiên công ty xin bảo hộ phá sản là vào tháng 5 năm 2020, thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Việc đóng cửa hàng kéo dài gây ra những “rào cản tài chính không thể vượt qua”.

Cách đây 3 năm, Tuesday Morning có 700 địa điểm kinh doanh. Trong hồ sơ pháp lý, họ cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để cắt giảm khoản nợ 1,7 tỷ USD.

5. Party City

Nhà cung cấp phụ kiện hàng đầu nước Mỹ đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023 do bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của các nhà bán lẻ lớn, chi phí gia tăng trong thời kỳ đại dịch và tình trạng thiếu khí heli. Tuy nhiên, vào tháng 9, họ đã thoát khỏi tình trạng phá sản sau khi một thẩm phán Mỹ phê duyệt kế hoạch tái tổ chức của nhà bán lẻ.

Theo công ty, kế hoạch này sẽ xóa gần 1 tỷ USD khoản nợ của Party City. Một số trong gần 800 cửa hàng ở Mỹ của Party City sẽ đóng cửa do thỏa thuận phá sản, phần lớn sẽ vẫn mở.

6. SmileDirectClub

Công ty chỉnh nha SmileDirectClub đã đóng cửa vào tháng 12/2023, chưa đầy ba tháng sau khi nộp đơn xin phá sản theo Chương 11. Công ty này bán dụng cụ chỉnh răng, với thời gian điều trị thông thường là 4-6 tháng.

SmileDirectClub, được thành lập vào năm 2014, đã từng tự quảng cáo là một giải pháp thay thế hợp lý cho chỉnh nha truyền thống. Trong một tuyên bố, công ty cho biết việc tái cơ cấu sẽ “cho phép SmileDirectClub phát triển mạnh mẽ với tư cách là công ty dẫn đầu về chăm sóc răng miệng quốc tế trong nhiều năm tới”. Đồng thời nhấn mạnh ý định “tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho khách hàng”.

7. Lordstown Motors

Nhà sản xuất xe điện đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 6/2023 và rao bán.

Thông tin này từng khiến cổ phiếu Lordstown có lúc giảm 35% trên sàn Nasdaq. Từ đầu tháng 5, Lordstown đã cảnh báo có thể phá sản nếu không được rót thêm vốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại